Tổ chức “Tháng công nhân” thiết thực, phù hợp

CSVN – Tổng LĐLĐ VN vừa ban hành kế hoạch số 09/KH-TLĐ về việc thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng Công nhân năm 2016 một cách thiết thực và phù hợp.
Sau Hội thi cấp khu vực, nhân Tháng Công nhân 2016, CĐ CSVN sẽ tổ chức Hội thi Chủ tịch CĐ giỏi cấp ngành. Ảnh: Tùng Châu
Sau Hội thi cấp khu vực, nhân Tháng Công nhân 2016, CĐ CSVN sẽ tổ chức Hội thi Chủ tịch CĐ giỏi cấp ngành. Ảnh: Tùng Châu

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức đồng bộ ở các cấp CĐ nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tránh phô trương, hình thức, hướng về cơ sở. Ban Thường vụ CĐ chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp chỉ đạo tổ chức các hoạt động, huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để Đoàn viên, CNVCLĐ được hưởng những ngày “Tết Lao động” thực sự có ý nghĩa. Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, đồng thời tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng CNLĐ hăng hái thi đua lao động sáng tạo, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”CĐ Cao su VN tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa “]

CĐ Cao su VN cho biết, vào cuối tháng 4/2016, tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh (Gia Lai), CĐ Cao su VN sẽ phát động thực hiện “Tháng công nhân” 2016. Trong “Tháng công nhân” 2016, trên cơ sở hướng dẫn của Tổng LĐLĐ VN và những kết quả làm được trong năm 2015, CĐ Cao su VN xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho các đơn vị hoạt động.

Nội dung hoạt động tập trung vào công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện thăm hỏi, tặng quà cho Đoàn viên người lao động gặp nhiều khó khăn, bị tai nạn lao động; tổ chức tuyên dương các cá nhân xuất sắc trên các mặt công tác. Nhân dịp này, lần đầu tiên CĐ Cao su VN tổ chức tuyên dương 300 CNVCLĐ người đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc ngành cao su. Đồng thời tổ chức Hội thi chung kết Chủ tịch Công đoàn giỏi cấp ngành.

[/stextbox]

T.H – P.V