Cần quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống người lao động

CSVNO – Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN tại Hội nghị Ban Chấp hành CĐ Cao su VN lần thứ 7 (mở rộng), nhiệm kỳ 2013 – 2018, sáng 13/1, tại TP.HCM.
Đồng chí Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN (thứ ba từ phải sang) và đồng chí Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho CĐ Cao su VN
Ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN (thứ ba từ phải sang) và ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho CĐ Cao su VN

Ông Mai Đức Chính đánh giá, 2015 là năm tiếp tục khó khăn với ngành cao su do giá bán liên tục giảm sâu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD, thu nhập và đời sống người lao động. Trước khó khăn chung, lãnh đạo Tập đoàn và công đoàn đã tập trung phối hợp thực hiện nhiều giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn, góp phần quan trọng trong việc ổn định SXKD, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của Tập đoàn và từng đơn vị thành viên.

“Tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ và các cấp CĐ Cao su VN đạt được trong năm 2015. Kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn kịp thời, tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn và sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ từ các cấp lãnh đạo đến CNLĐ toàn Tập đoàn”, ông Chính bày tỏ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Mai Đức Chính cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: Việc thực hiện 4 Chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn VN đề ra, kết quả còn khiêm tốn và chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ các cấp còn một số hoạt động nặng về hình thức, bề nổi, chưa thực sự đi vào chiều sâu.

Đồng chí Mai Đức Chính và Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN (thứ tư từ trái sang) tặng Cờ đơn vị xuất sắc của Tổng Liên đoàn cho 6 CĐ đơn vị thành viên
Ông Mai Đức Chính và ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN (thứ tư từ trái sang) tặng Cờ đơn vị xuất sắc của Tổng Liên đoàn cho 6 đơn vị CĐ thành viên

Năm 2016, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp, nhất là việc làm, thu nhập và đời sống CNLĐ sẽ bị ảnh hưởng. Ông Mai Đức Chính đề nghị CĐ Cao su VN tiếp tục quan tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ cơ sở, quan tâm đầu tư vào các hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; Chủ động phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại định kỳ để người lao động hiểu và chia sẻ với DN;

Tập trung thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và NLĐ…

Đồng chí Mai Đức Chính tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn cho 3 cá nhân
Ông Mai Đức Chính tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn cho 3 cá nhân

Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng cho biết, năm 2015 có nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống vượt khó, sự năng động, quyết liệt trong quản lý, điều hành và sự quan tâm thiết thực đến NLĐ của các cấp lãnh đạo, CĐ Cao su VN đã luôn sát cánh cùng CNLĐ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, NLĐ ở vùng sâu, vùng xa… Nhờ vậy CNVC-LĐ tiếp tục đoàn kết, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng DN, tích cực thi đua lao động sản xuất, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm 2015, lương bình quân ước tính của NLĐ là gần 4,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh thu nhập từ tiền lương, CNVC-LĐ còn được tạo điều kiện, vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình để tăng thu nhập. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.

Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe (thứ 7 từ trái sang) và Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của CĐ Cao su VN cho các tập thể
Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe (thứ 7 từ trái sang) và Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của CĐ Cao su VN cho các tập thể

CĐ Cao su VN đã phối hợp cùng VRG thực hiện chăm lo Tết Nguyên đán cho NLĐ, trong đó trích từ nguồn quỹ phúc lợi tập trung 2,232 tỷ đồng, đồng thời phân công từng đồng chí trong Ban thường vụ trực tiếp tổ chức đi thăm hỏi và tặng 2,232 phần quà cho NLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các công ty, đơn vị. Tổ chức chương trình “Xuân ấm áp” lần thứ 4, tặng quà cho 300 CNLĐ không có điều kiện về quê ăn tết với tổng chi phí 324 triệu đồng.

Năm qua, CĐ Cao su VN còn phối hợp với VRG và các đơn vị thành viên triển khai nhiều chương trình như: tặng quà cho CNLĐ trong “Tháng công nhân”; vinh danh 115 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ngành cao su lần thứ 2; lễ trao giải thưởng “Nữ CNVCLĐ xuất sắc ngành cao su”; trao học bổng cho học sinh, sinh viên đậu đại học, vượt khó, học giỏi; trao quà cho trẻ em con công nhân nghèo; chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ”; chương trình “Ánh sáng CĐ”….

Tặng bằng khen CĐ Cao su VN cho 11 CĐ thành viên thực hiện tốt chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”
Tặng bằng khen CĐ Cao su VN cho 11 CĐ thành viên thực hiện tốt chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”

Nhằm ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2015, tại Hội nghị, Tổng LĐLĐ VN Cờ thi đua cho CĐ Cao su VN và 6 CĐ đơn vị thành viên (CĐ Cao su Dầu Tiếng; Tân Biên; Quảng Trị; Chư Prông; Bình Thuận và Cơ khí Cao su); tặng cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cho CĐ Cao su Phước Hòa và tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn cho ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN và 2 Phó Chủ tịch Phan Tấn Hải và Võ Việt Ngân.

Bên cạnh đó, CĐ Cao su VN tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân.

Ông Phan Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng các đ/c được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ và Ban Chấp hành CĐ Cao su VN, NK 2013 – 2018 (Vắng đồng chí Thái Bảo Tri vì lý do đi công tác)
Ông Phan Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng các đ/c được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ và Ban Chấp hành CĐ Cao su VN, NK 2013 – 2018.
[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Bầu bổ sung 3 UV BCH và 1 UV BTV”]

Tại Hội nghị, đại biểu đã bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban chấp hành CĐ Cao su VN khóa VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 3 đồng chí: Trần Khắc Chung – Trưởng Ban Lao động Tiền lương VRG; Trương Công Lực – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo và Thái Bảo Tri – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG.

Bầu bổ sung đồng chí Mai Xuân Thạnh – UV BCH CĐ Cao su VN, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị vào Ban Thường vụ CĐ Cao su VN khóa VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

[/stextbox]

Bài, ảnh: Phan Thắng