CSVN – Việc nắng hạn kéo dài, thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khai thác sản lượng của các đơn vị Tây Nguyên. Tuy nhiên không khí thi đua nước rút cuối năm của người công nhân trên vườn cây vẫn hết sức sôi nổi, nhằm hoàn thành kế hoạch (KH) được giao.

Xác định ngay từ đầu tiếp tục là một năm khó khăn, lãnh đạo các đơn vị đã phát động phong trào thi đua lao động ngay từ những ngày đầu vụ cạo.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Luyến – Q. Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh cho biết: “Năm 2015, địa bàn của Tây Nguyên nói chung và đơn vị phải chịu hiện tượng thời tiết hết sức bất lợi đối với công tác khai thác, ngay đầu vụ cạo thì nắng hạn, tiếp đó là phấn trắng. Năm trước công ty đưa vườn cây vào khai thác ngay từ những ngày đầu của tháng 4, nhưng sang năm nay phải đến 20/5 mới đưa vào khai thác được, tức chậm hơn so với năm trước đến 50 ngày”.
Tuy vậy, công tác thi đua trong khai thác sản lượng tại Công ty Chư Păh vẫn hết sức sôi nổi. Trưởng phòng Thi đua Văn thể Nguyễn Thị Thảo cho biết: “Công ty và Công đoàn công ty thường xuyên phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung để động viên, khuyến khích người công nhân hoàn thành sản lượng, KH được giao. Năm nay tuy khó khăn nhưng tiền thưởng cho cá nhân và tập thể hoàn thành vượt sản lượng vẫn như năm 2014, con số này lên đến vài trăm triệu đồng”.

Do tình hình bất lợi của thời tiết nên việc hoàn thành KH được giao là hết sức khó khăn, nhiều đơn vị đã phát động để người công nhân hoàn thành KH theo từng tháng.
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, ông Lâm Xuân Lịch cho hay: “Năm nay do tình hình khó khăn nên công tác khen thưởng gom về một nội dung và thiên về việc hoàn thành sản lượng, những lĩnh vực khác sẽ xem xét và khen thưởng sau. Đến 10/12/2015 toàn công ty đã có 4 nông trường hoàn thành sản lượng, đối với cá nhân thì có đến vài trăm công nhân. Chúng tôi đang đề xuất với lãnh đạo công ty tiền thưởng sẽ bằng năm trước, nhưng việc này cũng khó do giá bán thấp, lợi nhuận không nhiều”.
Tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, đơn vị đầu tiên của khu vực Tây Nguyên hoàn thành kế hoạch được giao 3.650 tấn, công nhân Nghinh, người dân tộc Bana, Tổ khai thác 12 – Nông trường K’dang hồ hởi: “Tuy giá bán cao su thấp, lương giảm nhưng công nhân trong tổ vẫn quyết tâm, cố gắng phấn đấu khai thác vượt kế hoạch để bù tiền lương thấp và cuối năm có giấy khen”.
Bài, ảnh: Gia Linh
Related posts:
Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia sản xuất và thu hoạch mủ cao su
VRG Bảo Lộc tặng quà Tết cho các hộ khó khăn
Trao quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV và Phó TGĐ VRG
VRG hợp tác với Becamex đầu tư khu công nghiệp trên đất cao su
Cao su tiểu điền- cây thoát nghèo của người Xê Đăng
Tiết giảm giá thành ngay khâu lập kế hoạch
Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội
Chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới
Cao su Chư Mom Ray phấn đấu lương bình quân đạt 4 triệu đồng
Vượt qua khó khăn, tiết giảm chi phí, đảm bảo có lợi nhuận