Cao su Đồng Nai: Hơn 80 công nhân về trước kế hoạch 60 ngày

CSVNO – Đến ngày 10/11, đã có  84 cá nhân, 2 tập thể tổ của Nông trường Thái Hiệp Thành hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2015, về trước kế hoạch 60 ngày.
ngay 12.11.2015 Đc. Phan Mạnh Hùng Chu tich CDCSVN bieu duong tinh than LDSX cua tap the to 1doi 1 NT Thai Hiap Thanh
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN thăm hỏi, biểu dương thành tích của tập thể tồ 1, đội 1, NT Thái Hiệp Thành.

Trong đó có anh Nguyễn Hoà, tổ 3 đội 2 vượt 238,4% so kế hoạch năm. Nông trường dự kiến đến 7/12  sẽ hoàn thành kế hoạch 840 tấn, về trước kế hoạch 23 ngày.

Còn tại Nông trường Long Thành có khoảng 60 công nhân và 15 tập thể (12 tổ, 3 đội) đã hoàn thành kế hoạch vào ngày 18/11. Ước tính đến ngày 5/12, NT  hoàn thành kế hoạch năm là 1.790 tấn, về trước kế hoạch 25 ngày.

Đây là 2 đơn vị  dẫn đầu  của Tổng Công ty cao su Đồng Nai trong công tác thi đua nước rút, về trước kế hoạch năm 2015.

Ngày 12/11, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cùng với ông Trần Viết Thành – Chánh văn phòng CĐCS Việt Nam, ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ra trực tiếp vườn cây thăm và thưởng nóng 5.000.000 đồng cho đoàn viên, CNLĐ  tổ 1 đội 1 NT Thái Hiệp Thành  có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vượt kế hoạch sản lượng.

Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Công đoàn Cao su Đồng Nai thăm hỏi công nhân tại vườn cây.
Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Công đoàn Cao su Đồng Nai thăm hỏi công nhân tại vườn cây.

Mặc dù năm nay thời tiết khắc nghiệt, giá bán mủ giảm mạnh, tiền lương của công nhân thấp, nhưng với tinh thần vượt khó của công nhân cao su Đồng Nai, cùng sự đồng hành của tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp, đã kịp thời phát động phong trào thi đua vượt sản lượng trong đoàn viên và CNLĐ (1.000 suất khen thưởng). Phong trào được toàn thể CNLĐ  hưởng ứng tích cực và đem lại hiệu quả cao.

Tin, ảnh: Thanh Trúc