Tuổi trẻ VRG tọa đàm hiến kế đổi mới ngành cao su

CSVNO – Ngày 24/10, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Hội LHTN VN VRG và Hội Doanh nhân trẻ VRG đã tổ chức Tọa đàm Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển ngành cao su và kinh tế đất nước.
Ông Trần Công Kha - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG (phải) tặng hoa chúc mừng cho ông Trần Ngọc Thuận - TGĐ VRG.
Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG (phải) tặng hoa chúc mừng VRG cho TGĐ Trần Ngọc Thuận.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2015), 59 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN (15/10/1956 – 15/10/2015) và ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Ngọc Lương – UVBTV, Trưởng Ban Tập hợp Đoàn kết Thanh niên Trung ương Đoàn TNCS HCM; GS TS Hồ Đức Hùng – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế TP.HCM; ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG; ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG; ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG; lãnh đạo các đơn vị thành viên và gần 200 đại biểu là doanh nhân trẻ, cán bộ đoàn trong toàn ngành.

Tại buổi tọa đàm, GS TS Hồ Đức Hùng đã trình bày nội dung đổi mới cơ chế hoạt động nội bộ trong doanh nghiệp VN nói chung và ngành cao su nói riêng. Từ đó, gợi mở các phương án chủ động đối phó với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
200 đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị.

Ông Đoàn Quan Trọng – Phó Giám đốc Xí nghiệp CK CB 30/4, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, nhận định: “Trong tình hình hiện nay, việc tiết giảm chi phí chế biến, hạ giá thành sản phẩm rất quan trọng. Nhờ áp dụng các sáng kiến KHKT, sản suất sạch… Xí nghiệp CK CB 30/4 tiết giảm được hàng trăm triệu mỗi năm”.

Bà Lê Thị Phương Bình – Giám đốc Nông trường Bến Súc, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, cho rằng: “Các đơn vị phải phát huy nội lực, giữ vững tổ chức và nên có nhiều chế độ ưu đãi cho người lao động”.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thành Trung – Bí thư đoàn TN Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đóng góp: “Tổ chức Đoàn, Hội phải tích cực tuyên truyền đến ĐVTN, để mỗi đoàn viên đều có tư tưởng vững vàng, chung tay, góp sức, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mỗi cương vị khai thác, chế biến, bảo vệ…”.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá cao các hoạt động của ĐVTN ngành cao su trong thời gian qua, đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hiến kế phát triển ngành cao su.

“Trước đây, ngành cao su đã có giai đoạn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục chia sẻ, cùng nhau vượt qua giai đoạn hiện tại” – TGĐ nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan Khu trưng bày Di tích lịch sử Làng cao su thời Pháp thuộc và Nhà Truyền thống tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Các đại biểu tham quan Khu trưng bày Di tích lịch sử Làng cao su thời Pháp thuộc.
Các đại biểu tham quan Khu trưng bày Di tích lịch sử Làng cao su thời Pháp thuộc.
Các đại biểu tham quan Khu trưng bày Di tích lịch sử Làng cao su thời Pháp thuộc.
Các đại biểu tham quan Khu trưng bày Di tích lịch sử Làng cao su thời Pháp thuộc.
Các đại biểu tham quan Nhà Truyền thống tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Các đại biểu tham quan Nhà Truyền thống tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Các đại biểu tham quan Nhà Truyền thống tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Các đại biểu tham quan Nhà Truyền thống tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Ngọc Cẩm