Đoàn Thanh niên VRG góp ý Dự thảo Văn kiện ĐH Đảng

CSVN – Nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của ĐVTN, thanh niên công nhân lao động trong việc xây dựng góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 21/10, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị thanh niên công nhân và lao động trẻ đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường thực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Minh Thông
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư thường thực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Minh Thông

Hội nghị đã ghi nhận ý kiến của ĐVTN, thanh niên công nhân lao động của các đơn vị trực thuộc Đoàn khối DNTW, gồm có: Đoàn TCT Viễn thông Mobifone, Tập đoàn Dệt may, TCT Thép Việt Nam, VRG, TCT Đường sắt Việt Nam, TCT Công nghiệp tàu thủy, TCT hàng không Việt Nam, TCT Sông Đà, TCT Công nghiệp xi măng Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, TCT Hàng hải Việt Nam, TCT Lương thực miền Nam.

Nội dung góp ý tại Hội nghị tập trung vào những vấn đề chính như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước; Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; Dự báo bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế – xã hội nước ta trong thời gian tới; Công tác thanh niên công nhân trong Đảng.

Về phía Đoàn thanh niên VRG, đồng chí Nguyễn Chí Cường – Bí thư ĐTN Công ty TNHH MTV CS Bà Rịa thay mặt tuổi trẻ VRG góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các đồng chí tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm với các đại biểu TW Đoàn.
Các đồng chí tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu TW Đoàn.

Trong đó nhấn mạnh: “Dự thảo cần bổ sung chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu GDP bình quân đầu người 5 năm 2011 – 2015 để có cơ sở đề ra chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020 mang tính khả thi hơn; Một số lĩnh vực yếu kém đã nêu còn có ngành y tế; Tình trạng thua lỗ ở một số doanh nghiệp nhà nước còn lớn, những sai phạm chậm khắc phục và xử lý chưa kiên quyết; Cần phải nêu rõ số lượng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư thường trực TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoan nghênh và biểu dương những đóng góp tâm huyết, trí tuệ của ĐVTN, thanh niên công nhân lao động của các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối DNTW đối với sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đã có những góp ý cụ thể đối với Dự thảo văn kiện: “Đảng và Nhà nước phải chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, phải có những chính sách đột phá trong việc đào tạo nguồn nhân lực trong ĐVTN, thanh niên công nhân. Tôi rất mong muốn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để ĐTN huy động các tổ chức thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội. Để làm được điều này Đảng cần phải có cơ chế chính sách cụ thể hơn nữa”.

Quỳnh Mai