Miệt mài trên vườn cây

CSVNO –  Giá mủ cao su xuống thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, trên vườn cây, người công nhân cao su vẫn miệt mài làm việc, chăm chỉ như những con ong, một lòng gắn bó để vượt qua khó khăn. Những hình ảnh sau được phóng viên Tạp chí Cao su VN ghi lại tại Đội 4, Nông trường Cao su Xa Trạch, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, vào ngày 14/8.
Công nhân Nguyễn Thị Kim Liên hoàn thành phần cạo của mình.
Công nhân Nguyễn Thị Kim Liên hoàn thành phần cạo của mình.
Công nhân Trần Khắc Đoàn trút mủ từ 7h30 – 8h30.
Công nhân Trần Khắc Đoàn trút mủ từ 7h30 – 8h30.
Ông Mai Dức Nghĩa – Phó GĐ NT Xa Trạch và cán bộ kỹ thuật Đội 4 kiểm tra vườn cây.
Ông Mai Trung Nghĩa – Phó GĐ NT Xa Trạch và cán bộ kỹ thuật Đội 4 kiểm tra vườn cây.
Công nhân giao nhận mủ từ 8h30 – 9h30.
Công nhân giao nhận mủ từ 8h30 – 9h30.
Công nhân Đỗ Thu Hoa vệ sinh thùng đựng mủ.
Công nhân Đỗ Thu Hoa vệ sinh thùng đựng mủ.
9h30 mọi người vừa ăn gữa ca, vừa trò chuyện rôm rả.
9h30 mọi người vừa ăn gữa ca, vừa trò chuyện rôm rả.
Công nhân chơi bóng chuyền trong giờ giải lao đợi trút mủ đợt 2 vào lúc 11h.
Công nhân chơi bóng chuyền trong giờ giải lao đợi trút mủ đợt 2 vào lúc 11h.
Công nhân đọc báo giải trí trong giờ nghỉ giải lao.
Đọc báo giải trí trong giờ nghỉ giải lao.
Ông Mai Dức Nghĩa – Phó GĐ NT Xa Trạch họp với lãnh đạo Đội 4 để triển khai các chủ trương của VRG và công ty.
Ông Mai Trung Nghĩa – Phó GĐ NT Xa Trạch họp với lãnh đạo Đội 4 để triển khai các chủ trương của VRG và công ty.
Ông Mai Dức Nghĩa – Phó GĐ NT Xa Trạch đi kiểm tra vườn cây cao su trồng xen canh cây lúa nhằm tiết giảm suất đầu tư.
Ông Mai Trung Nghĩa – Phó GĐ NT Xa Trạch đi kiểm tra vườn cây cao su trồng xen canh cây lúa nhằm tiết giảm suất đầu tư.
Công nhân chăm sóc Đỗ Thị Lý nhận trồng xen canh 6 ha cây bắp.
Công nhân chăm sóc Đỗ Thị Lý nhận trồng xen canh 6 ha cây bắp.

 Ngọc Cẩm (thực hiện)