Tuyên dương 105 tấm gương xuất sắc ngành cao su

CSVNO – Sáng ngày 30/7, tại Nhà khách TW Đảng phía Nam, VRG long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV nhằm tổng kết công tác thi đua khen thưởng và biểu dương các gương điển hình xuất sắc trong 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn mới 2015 – 2020.
Các đại biểu về dự Đại hội
Các đại biểu về dự Đại hội

Đến tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Nam – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Phạm Tấn Công – Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTW; ông Vũ Xuân Thủy – Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT; ông Hồ Xuân Hùng – nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Chủ tịch HĐQT VRG; ông Đinh Quốc Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG; ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG; ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN; các đồng chí nguyên lãnh đạo VRG qua các thời kỳ và 105 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho các tập thể và cá nhân ưu tú, các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Các đại biểu về dự Đại hội
Các đại biểu về dự Đại hội

7h30’, đội văn nghệ Công ty TNHH MTV CS Dầu Tiếng biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đội văn nghệ Công ty TNHH MTV CS Dầu Tiếng biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội
Đội văn nghệ Công ty TNHH MTV CS Dầu Tiếng biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội

8h5′ Đoàn chủ tịch Đại hội lên vị trí làm việc, Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có: ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG; ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG; ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN; bà Trương Thị Huế Minh – Phó Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy VRG; ông Cao Thanh Nam – Tổng giám đốc Công ty CP Gỗ MDF – Quảng Trị; ông Siu Hoal – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV CS Chư Pah; ông Nguyễn Duy Linh – Tổng giám đốc Công ty CS Chư Sê – Kampong Thom; chị Lò Thị Cưởi – Công nhân Công ty CPCS Lai Châu; chị Nàng Bức – công nhân Công ty CPCS Việt Lào

Đoàn thư ký gồm có: ông Thái Bảo Tri – Bí thư ĐTN VRG; bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy VRG.

8h10’, ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG đọc diễn văn khai mạc Đại hội: “5 năm qua, công tác thi đua của Tập đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC LĐ có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên đông đảo công nhân, lao động phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, xuất hiện nhiều tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, đơn vị đề ra”

Ông Võ Sỹ Lực trình bày diễn văn khai mạc đại hội
Ông Võ Sỹ Lực trình bày diễn văn khai mạc đại hội

8h22′ ông Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG trình bày báo cáo tóm tắt, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020.

Ông Nguyễn Tiến Đức  trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước
Ông Nguyễn Tiến Đức trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước

8h40′, ông Hà Văn Khương – Phó Ban Quản lý kỹ thuật trình bày tham luận với chủ đề: “Phong trào thi đua trong công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp của VRG”.

Đại diện Ban QLKT trình bày tham luận tại Đại hội
Đại diện Ban QLKT trình bày tham luận tại Đại hội

8h50′, ông Siu Hoal – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV CS Chư Pah trình bày tham luận Công ty TNHH MTV CS Chư Pah làm tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc và làm tốt công tác an ninh quốc phòng.

Ông Siu Hoal trình bày tham luận tại Đại hội
Ông Siu Hoal trình bày tham luận tại Đại hội

9h10’ ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT phát biểu tại Đại hội: “Trong 5 năm qua, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và những khó khăn về thời tiết, giá cả đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của VRG. Tuy nhiên, VRG đã duy trì phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực trong toàn ngành như: thi đua tấn sản phẩm mủ vượt, câu lạc bộ 2 tấn, Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ toàn ngành… những phong trào thi đua đó đã góp phần đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh hoạt động SXKD, VRG còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt là những địa bàn vùng sâu vùng xa có nhiều khó khăn. Những gương tập thể, cá nhân được tuyên dương ngày hôm nay là những tấm gương sáng của ý chí nghị lực vươn lên, khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo, sáng kiến đem lại nhiều lợi ích vô cùng to lớn góp phần xây dựng VRG ngày càng phát triển bền vững”.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN & PTNT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

9h20’, ông Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khẳng định: “Đảng ủy Khối DNTW rất tự hào về những kết quả VRG đạt được trong thời gian vừa qua. Các phong trào thi đua yêu nước của VRG phát động đã tạo điều kiện cho toàn thể CBCNVC – LĐ phát huy trí tuệ, tính sáng tạo trong lao động sản xuất, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Kết quả phong trào thi đua của VRG trong thời gian qua rất xứng đáng được biểu dương, nhờ có phong trào thi đua, hiệu quả SXKD của VRG luôn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đời sống NLĐ được nâng cao, các hoạt động đoàn thể được quan tâm, công tác an sinh xã hội được chú trọng, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Ông Phạm Tấn Công - Phí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Đại hội
Ông Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Đại hội

9h45′ ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG thông qua danh sách đoàn đại biểu VRG gồm 10 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ NN & PTNT.

9h50′ Đại hội xem phóng sự truyền hình về các phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015, do Tạp chí Cao su VN thực hiện

10h20′ Tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2015

Ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG và ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN & PTNT trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG và ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014
Ông Trần Ngọc Thuận và ông Võ Sỹ Lực trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ông Trần Ngọc Thuận và ông Võ Sỹ Lực trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG và ông Nguyễn Tiến Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG và ông Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
5 cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến đem lại nhiều hiệu quả trong lao động sản xuất nhận giải thưởng "Cao su Việt Nam" lần thứ nhất
5 cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến đem lại nhiều hiệu quả trong lao động sản xuất nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam” lần thứ nhất
Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong giai đoạn 2010 - 2015
Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong giai đoạn 2010 – 2015

11h30’ ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN phát động phong trào thi đua yêu nước 2015 – 2020: “Phát huy những thành tích đã đạt được, để thực hiên thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tiếp theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 với các nội dung cụ thể sau: Các Cấp ủy đảng, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước bằng các hình thức thiết thực, phù hợp tại cơ quan, đơn vị mình, nhằm lôi cuốn sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CBCNV LĐ;

Yêu cầu các nội dung, tiêu chí thi đua phải hết sức thiết thực và cụ thể, không chung chung tránh hình thức; Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đang phát huy hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn. Đó là các phong trào: “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi”; “Lao động sản xuất giỏi” – “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”…;

Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC – LĐ.

Tiếp tục vận động CBCNVC – LĐ ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…”

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

11h40’ ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG đọc diễn văn bế mạc Đại hội: “Tình hình hoạt động của ngành cao su hiện nay và thời gian tới sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, trong bối cảnh đó, các phong trào thi đua yêu nước đóng vai trò, ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Thực tiễn đó đòi hỏi phong trào thi đua phải thực sự là động lực mạnh mẽ, có chất lượng cao và hiệu quả thiết thực.

Tinh thần thi đua phải thể hiện bằng công việc hằng ngày, bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, công tác. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã giao cho VRG. Vì vậy, công tác thi đua khen thưởng phải là động lực để thúc đẩy đơn vị phát triển, tạo niềm tin và sức mạnh tinh thần để mỗi CBCNVC-LĐ chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng ngành cao su ngày càng phát triển ổn định và bền vững”.

TGĐ Trần Ngọc Thuận đọc diễn văn Bế mạc đại hội
TGĐ Trần Ngọc Thuận đọc diễn văn Bế mạc đại hội

 

Quỳnh Mai, ảnh: Tùng Châu