Việt Nam – Lào tiếp tục hợp tác phát triển các dự án cao su 

CSVNO – Từ ngày 19 – 21/7, Đoàn đại biểu VRG do ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG, Thường trực Ban chỉ đạo phát triển cao su tại Lào, làm trưởng đoàn đã tham dự cuộc họp thường niên giữa Đoàn đại biểu Bộ NN&PTNT Việt Nam với Đoàn đại biểu Bộ Nông – Lâm nghiệp Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm nghiệp Lào Vilayvanh Phomkhe đã ký bản thỏa thuận hợp tác
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Nông – Lâm nghiệp Lào Vilayvanh Phomkhe ký bản thỏa thuận hợp tác

Tại cuộc họp lần này, đại biểu của hai Bộ đã hội đàm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình và dự án hợp tác mà Chính phủ hai nước giao cho hai Bộ trong năm 2014 – 2015, đồng thời bàn bạc thống nhất về phương hướng kế hoạch các chương trình và dự án hợp tác phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2015 – 2016 và kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Nông – Lâm nghiệp Lào Vilayvanh Phomkhe đã ký bản thỏa thuận hợp tác.

Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức (bìa trái) cùng chúc mừng Bộ trưởng 2 nước.
Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức (bìa trái) cùng chúc mừng Bộ trưởng 2 nước.

Về hợp tác phát triển cao su, Bản thỏa thuận hợp tác nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện Hiệp định về hợp tác đầu tư trồng cao su tại Lào ký ngày 24/7/2009 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào với diện tích và phương thức phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy định pháp luật của Lào; Giải quyết các vướng mắc và tạo điều kiện tốt cho môi trường đầu tư, hợp tác, khuyến khích trao đổi nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trồng, chế biến cao su”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát và đoàn đại biểu Bộ NN&PTNT VN đã đến chào và báo cáo kết quả cuộc họp thường niên giữa hai Bộ với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

Tin, ảnh: Dương Đình Bảng