Công tác Đoàn VRG 6 tháng đầu năm: Sôi nổi, đi vào chiều sâu

CSVN – Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Ban Thường vụ ĐTN VRG đã xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. 6 tháng đầu năm, ĐTN VRG tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN và cụ thể hóa chương trình công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD tại đơn vị .
 Các ĐVTN tham dự diễn đàn "Thanh niên công nhân  tiến bước dưới cờ Đảng". Ảnh: Lâm Khanh
Các ĐVTN tham dự diễn đàn “Thanh niên công nhân tiến bước dưới cờ Đảng”. Ảnh: Lâm Khanh
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục

Nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, truyền thống, pháp luật và đạo đức lối sống cho ĐVTN nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Hoạt động tuyên truyền được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức như: Tổ chức diễn đàn thanh niên với Đảng; Triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng bộ công ty, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội LHTN VN lần thứ II; học Nghị quyết Hội nghị BCH TW lần thứ X khóa XI do Đảng ủy VRG tổ chức; tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN; tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – nói thanh niên nghe”…

Đăng ký thực hiện 58 công trình thanh niên

Một trong những phong trào được ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng là phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào “Thi đua đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên được nhiều cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2015 và mang lại lợi ích cho đơn vị. ĐTN VRG đã có 58 công trình thanh niên được đăng ký thực hiện, trong đó có 3 công trình cấp Khối, 9 công trình cấp Tập đoàn và 46 công trình cấp cơ sở. Trị giá thực hiện hơn 3,5 tỷ đồng. Tiêu biểu như các công trình: Xây dựng ý tưởng tập huấn và quản lý phần mềm thống kê, quản lý đất đai và dự án; Xây dựng “Nhà nhân ái” tặng ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Góp sức xây dựng Góc văn hóa Công đoàn; Xử lý vườn cây gãy đổ do mưa lớn đầu mùa; Tiết kiệm điện, nước là tiết kiệm cho hiện tại và tương lai…

Các cơ sở Đoàn chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Vườn cây thanh niên của Công ty CPCS Lai Châu II với diện tích 10 ha được chăm sóc phát triển tốt. Phong trào lao động làm lợi cho công ty và gây quỹ Chi đoàn hoạt động trên vườn cây thanh niên tại các Chi đoàn trực thuộc đã thu được hơn 35 triệu đồng. ĐTN Công ty CPCS Lai Châu phát động đến tất cả các Chi đoàn trực thuộc tiến hành xây dựng “Vườn rau thanh niên tăng gia sản xuất”, tiến hành chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm ao nuôi cá, trồng cây ăn quả xung quanh đơn vị, bước đầu đã khắc phục được tình hình khan hiếm nguồn thực phẩm và cải thiện bữa ăn cho CBCNV…

Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cộng đồng thường xuyên được tổ chức như: chương trình “Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện”, “Xuân ấm áp”, “Xuân biên giới”, trao tặng xe đạp cho con em CNLĐ nghèo vượt khó, học giỏi với tổng kinh phí gần 295 triệu đồng.

Trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm của ĐTN VRG là tham gia “Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015”, tổ chức cuộc thi “Tiến bước dưới cờ Đảng”, giải bóng đá mini mở rộng – Cúp Geru Star lần thứ 4…

Quỳnh Mai