Cao su Dầu Tiếng: An ninh trật tự vườn cây duy trì tốt

CSVNO – Ngày 26/5, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp đến dự.
Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp tặng bằng khen của Tập đoàn cho đại diện các tập thể xuất sắc
Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp tặng bằng khen của Tập đoàn cho đại diện các tập thể xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương các cấp đã đồng hành, cộng đồng trách nhiệm cùng công ty trong công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống, việc làm và an sinh xã hội của công nhân, nhân dân địa phương thời gian qua.

Phó TGĐ Hứa Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Hiệp khẳng định quan điểm nhất quán của lãnh đạo Tập đoàn trong việc xây dựng mối quan hệ với các địa phương, các vùng có cây cao su đứng chân, cụ thể là ký kết quy chế phối hợp bảo vệ tài sản doanh nghiệp, tài sản công dân.

Phó TGĐ Hứa Ngọc Hiệp, chỉ đạo Ban Chỉ huy thống nhất công ty – huyện tiếp tục cùng địa phương các cấp duy trì mô hình thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thiện Phước - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc
Ông Nguyễn Thiện Phước – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ Công ty Dầu Tiếng, cho biết nhìn chung năm 2014, trên vườn cây an ninh trật tự được duy trì tốt, không có điểm nóng trên địa bàn, đối tượng vào lô trộm cắp giảm hơn so với năm 2013.

Cụ thể, năm qua có tổng số 350 vụ – 512 đối tượng (giảm 302 vụ – 356 đối tượng so năm 2013); xử lý cảnh cáo 75 vụ – 86 đối tượng, phạt hành chính 60 vụ – 77 đối tượng, với tổng số tiền 80 triệu đồng (giảm hơn 58 triệu so năm 2013); thu hồi 108 lít mủ nước, 884 kg mủ tạp, 526 kg mủ đất…

“Đạt được kết quả trên là nhờ sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền địa phương, sự chỉ đạo nhạy bén của Ban Chỉ huy thống nhất và các Tiểu ban; sự nhiệt tình tích cực, sáng tạo trong công tác của các lực lượng bảo vệ, tự vệ và các lực lượng tham gia phối hợp”, ông Minh đánh giá.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị có nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen và giấy khen của UBND tỉnh Bình Dương, Tập đoàn CN Cao su VN; UBND huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng, Thị xã Bến Cát và CTCS Dầu Tiếng

Tin, ảnh: Phan Thắng