CSVNO – Trong năm 2014, Công ty CPCS Lai Châu đã thực hiện tốt các chính sách cho NLĐ, công tác tuyển dụng theo đúng quy định của nhà nước, thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể. Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thu hút và duy trì đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ phù hợp với công việc SXKD, qua đó tạo dựng được đội ngũ cán bộ tâm huyết.
>> Cao su Lai Châu khai thác vào năm 2016

Đến hết năm 2014, công ty đã kí hết hợp đồng lao động dài hạn được 1.885 lao động. Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ với số tiền 11 tỷ 754 triệu đồng. Công ty đã trồng mới 495 ha, đạt 100% kế hoạch nâng tổng diện tích trong toàn công ty lên 6.720 ha, đạt 67,2% của tổng dự án.
Tại Hội nghị đại biểu NLĐ công ty năm 2015 được tổ chức ngày 13/5, ông Nguyễn Hữu Ái – Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phát triển cao su, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu biểu dương những kết quả Công ty đạt được trong năm 2014.

“Trong thời gian vừa qua, công ty đã có những kết quả khả quan được lãnh đạo tỉnh, bà con địa phương ghi nhận. Trong điều kiện khó khăn về mọi mặt như thời tiết, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, công ty đã phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đó là kết quả rất vui mừng. Công ty đã chủ động về cây giống, địa điểm trồng và lao động. Sự phát triển của công ty tạo điều kiện cho bà con địa phương có công ăn việc làm, đời sống dần đi vào ổn định”, ông Ái đánh giá.
Năm 2015, công ty khai hoang 110 ha, tái canh trồng mới 165,6 ha. Tập trung chăm sóc toàn bộ diện tích 6.720 ha cao su KTCB sinh trưởng phát triển đạt các tiêu chuẩn của Tập đoàn. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ vườn cây cao su.Cung cấp đầy đủ và kịp thời BHLĐ cho NLĐ, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, đồng thời cấp phát thẻ và sổ bảo hiểm kịp thời.
Về công tác đời sống, Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo tổ chức Công đoàn thăm hỏi động viên kịp thời đối với những gia đình khó khăn, tổ chức đối thoại định kỳ để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của NLĐ.




Tin, ảnh: Quỳnh Mai
Related posts:
Dập dịch bệnh phấn trắng trên 5.000 ha cao su
Cao su Chư Sê chú trọng phát triển Đảng trong công nhân
Đi tìm vườn cây di tích cho Tây Nguyên
Mối quan hệ phối hợp giữa VRG và Quân khu 7 sẽ ngày càng gắn kết bền chặt
Đảng bộ Cao su Điện Biên tổ chức thành công Đại hội điểm
Cao su Chư Sê phấn đấu vượt 3 – 5% kế hoạch sản lượng
“Chất lượng đội ngũ thợ giỏi ngày càng cao”
VRG sẽ hỗ trợ tối đa về cơ chế chính sách để các công ty phát triển
Trường CĐ Công nghiệp Cao su đạt 7 giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc
Gặp mặt Cán bộ hưu trí mừng Xuân Canh Tý 2020: Xúc động, nghĩa tình
Sao nội dung cả 2 bài viết : “Cao su Lai Châu luôn thu hút cán bộ trẻ ” và “Cao su Lai châu khai thác vào năm 2016” không liên quan gì với tựa đề vậy ta?
Đây là cách giựt tít để thu hút người đọc đó bạn. Khi nội dung bài viết không có gì hấp dẫn thì nhà báo cố tìm cái gì đó để đặt tựa làm cho người đọc quan tâm hơn. Đôi khi cách này làm cho người đọc hụt hẫng vì trong bài viết không có nội dung gì liên quan đến tựa đề hết….Trước đây mình có học báo chí nên biết vậy đó.