Cao su Kon Tum: Phấn đấu sản lượng, doanh thu tăng 2-3% mỗi năm

CSVNO – Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum lãnh đạo công ty phấn đấu khai thác sản lượng mỗi năm tăng từ 2 – 3%, năng suất bình quân đạt 1,75 tấn/ha, doanh thu mỗi năm tăng từ 2 – 3%, lợi nhuận tăng từ 3 – 5% và thu nhập bình quân của người lao động tăng 3 – 5% so với nhiệm kỳ trước. Đó là những chỉ tiêu chính được các đại biểu thông qua tại Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, diễn ra vào 2 ngày 23 và 24/4.

>> Đảng bộ Cao su Kon Tum: Lãnh đạo công ty phát triển bền vững

Đại hội khai mạc
Đại hội khai mạc

Nhiệm kỳ 2010-2015, qua tuy gặp nhiều khó khăn, do giá mủ cao su không ổn định, nhưng với sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc, cũng như sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, người lao động nên công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, nhiệm kỳ 2010 – 2015, các chỉ tiêu cơ bản như bảo toàn phát triển vốn, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước….đều giữ nhịp độ tăng trưởng và phát triển bền vững. Sản lượng khai thác vượt kế hoạch hàng năm bình quân 5%, sản lượng tiêu thụ tăng bình quân 1,5%, doanh thu tăng bình quân 11,2%, lợi nhuận tăng bình quân 117%, nộp ngân sách Nhà nước đạt 100%.

Các đại biểu bầu BCH nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu biểu quyết nhân sự BCH nhiệm kỳ mới.

Hiện Đảng bộ công ty có 21 chi bộ với 348 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ công ty đã cử 231 lượt quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng, đã kết nạp được 118 đảng viên. 100% đảng viên được đánh giá phân loại, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 70% trở lên, trong đó đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 10 – 12%.

Đảng bộ công ty nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2011, Đảng bộ công ty đã vinh dự là một trong số 100 tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp, được Ban tổ chức TW vinh danh.

Các đại biểu bầu BCH khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Các đại biểu bầu BCH khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ công ty phấn đấu kết nạp 80 đảng viên trở lên. 100% cán bộ, đảng viên, 95% quần chúng được học tập, tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có 70% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu bỏ phiếu
Đại biểu bỏ phiếu

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 15 đồng chí và Ban thường vụ 5 đồng chí. Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Khả Liễm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tin, ảnh: Văn Vĩnh