VRG xây dựng nhà ở cho thanh niên biên giới Lào – Việt

CSVNO – Được sự thống nhất của hai Chính phủ, VRG xây dựng 10 nhà ở cho thanh niên tại Làng thanh niên hữu nghị biên giới Lào – Việt, mỗi nhà có diện tích 60m2, được lắp đặt các hệ thống điện, nước và các công trình phụ trợ. Tổng kinh phí xây dựng gần 3 tỷ đồng.
Lãnh đạo TW Đoàn 2 nước cùng các quan khách tham dự lễ khởi công
Lãnh đạo TW Đoàn 2 nước cùng các quan khách tham dự lễ khởi công

Ngày 8/4, TW Đoàn TNCS HCM, TW Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào và VRG tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho thanh niên và triển khai Khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp tại Làng thanh niên hữu nghị biên giới Lào – Việt, huyện Khankot – Bolykhamxay – CHDCND Lào.

Tham dự có đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư BCH TW Đoàn TNCS HCM, đ/c Khăm Phả Phim Ma Sỏn – Phó Bí thư TW Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào.

Dự án đầu tư phát triển cao su tại Làng thanh niên hữu nghị biên giới Lào – Việt được VRG triển khai nhằm hỗ trợ, giúp thanh niên và nhân dân địa phương ổn định đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững, tăng thêm tình đoàn kết thắm thiết giữa nhân dân hai nước. Trong những năm qua, VRG đã đầu tư và phát triển được hơn 400 ha cao su tại dự án, chất lượng vườn cây được các ban ngành đánh giá cao, tạo công ăn việc làm cho thanh niên và nhân dân địa phương.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư BCH TW Đoàn TNCS HCM nhấn mạnh: “Việc VRG triển khai xây dựng nhà ở cho thanh niên tại Làng thanh niên hữu nghị biên giới Lào – Việt, tập hợp, tiếp nhận các hộ thanh niên đến sinh sống, lập thân, lập nghiệp lâu dài tại dự án, đã làm nòng cốt phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững, bảo vệ an ninh quốc phòng”.

Dự án Làng thanh niên hữu nghị biên giới Lào – Việt được VRG đầu tư phát triển cao su tại huyện Khankhot – Bolykhamxay – Lào năm 2012 và đưa vào sử dụng năm 2014. Làng có quy mô trên 1000 ha với kinh phí 60 tỷ đồng.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đưa 20 cán bộ y, bác sĩ đến Làng thanh niên để khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người dân. Đồng thời, tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên Lào về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt.

Quỳnh Mai