Cao su Quảng Nam: Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng địa phương

CSVN – “Sự phù hợp và hiệu quả của cây cao su với tính chất vừa là cây kinh tế, vừa là cây phòng hộ đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở các huyện miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam; đồng thời có tác động tích cực đến việc thay đổi tập quán sản xuất cũng như sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số”. Đó là khẳng định của ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

>> “Đưa cao su vào phía Tây tỉnh Quảng Nam thành công”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn trao Bằng khen Chính phủ cho 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và Hội nghị điển hình tiên tiến
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn trao Bằng khen Chính phủ cho 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và Hội nghị điển hình tiên tiến
Hiệu quả từ phong trào thi đua

Trong những năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam luôn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị lớn mạnh về mọi mặt. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây (2010 – 2015) phong trào thi đua xây dựng đơn vị đã diễn ra rất phong phú và đa dạng trên tất cả các hoạt động của công ty.

Thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả SXKD. Thông qua các phong trào thi đua như lao động sản xuất giỏi; thi đua trồng, chăm sóc, quản lý tốt vườn cây cao su; thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phong trào thi đua hoàn thành các công trình trọng điểm chào mừng các ngày lễ lớn; phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch được giao 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày; phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Từ phong trào thi đua đó, 5 năm qua (2010 – 2015) sản lượng cao su khai thác công ty đạt 9.575 tấn/8.890 tấn kế hoạch giao, đạt 108% và luôn về trước kế hoạch từ 20 đến 30 ngày.

Theo đó, năng suất vườn cây tăng đều qua các năm từ 5 đến 10% trở lên. Tổng doanh thu trong 5 năm là 535,199 tỷ đồng, đạt 133,3% kế hoạch; lợi nhuận 121,78 tỷ đồng, đạt 108,5%.

Với những kết quả trên, công ty được VRG, UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá là một trong những đơn vị mạnh trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ SXKD. Qua đó, tạo động lực cho CBCN-LĐ thi đua lao động sản xuất, tạo khí thế sôi nổi, hăng say làm việc tích cực.

Diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của công ty, các công trình phúc lợi tại địa phương cũng ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội vùng như: đường giao thông từ quốc lộ 1A vào vùng cao su Đức Phú, huyện Núi Thành dài 19,75 km; đường giao thông từ quốc lộ 14E vào Hiệp Đức dài 12,65 km; đường giao thông vào vùng cao su Nông Sơn dài 6,5 km… Ngoài ra, công ty còn xây dựng đập thủy lợi Tam Bảo, hồ chứa nước Bà Xá…

Đây chính là các tuyến đường đầy nghĩa tình, đã giải quyết tốt việc đi lại, học hành. Và đồng thời giải quyết việc tưới tiêu của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Qua đó diện mạo nông nghiệp, nông thôn vùng miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Duy Phúc – TGĐ Công ty cho biết: “Trong 17 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ CBCNV-LĐ có trình độ khoa học kỹ thuật và tay nghề tương đối khá. Có thể nói, đây là một trong những lớp công nhân đầu tiên của tỉnh Quảng Nam từ sau ngày tái lập, đồng thời thể hiện sinh động chủ trương xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phục vụ mục tiêu đưa Quảng Nam cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp đến năm 2020”.

Bài, ảnh: Ng. Cường