Năng suất cao, chất lượng tốt, sản phẩm đa dạng

CSVNO – Đây là những mục tiêu trọng tâm mà Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh nêu ra trong phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2019 tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến vào ngày 31/3.
Ông Lâm Văn Phúc - Chủ tịch Liên đoàn LĐ tỉnh Bình Phước tặng bằng khen đại diện cho các tập thể cấp phòng ban, nông trường, xí nghiệp.
Ông Lâm Văn Phúc – Chủ tịch Liên đoàn LĐ tỉnh Bình Phước tặng bằng khen cho đại diện các tập thể cấp phòng ban, nông trường, xí nghiệp.

Tham dự hội nghị có ông Lâm Văn Phúc – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Tiến Đức – Thành viên HĐTV VRG, ông Phan Tấn Hải – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn CSVN, bà Trần Thị Bích Lệ – Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lộc Ninh, cùng 163 đại biểu ưu tú về dự.

Trong 5 năm công ty đã thực hiện sản lượng khai thác 65.398 tấn/61.100 tấn kế hoạch, đạt tỉ lệ bình quân 5 năm 107%. Trong đó sản lượng mủ tạp bình quân từ 28,3% trở lên. Năm 2010 toàn công ty vượt 0,06% kế hoạch. Đến năm 2014 vượt 11,4% và về trước kế hoạch 26 ngày đứng thứ nhì trong toàn VRG. Năm 2014 công ty có 6/7 nông trường về trước kế hoạch 20 ngày, được VRG tặng bằng khen. Có 85% công nhân khai thác hoàn thành và vượt mức kế hoạch từ 5% trở lên.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên HĐTV VRG tặng bằng khen cho đại diện các tập thể cấp đội, xưởng, khoa.
Ông Nguyễn Tiến Đức – Thành viên HĐTV VRG tặng bằng khen cho đại diện các tập thể cấp đội.

Năng suất vườn cây năm 2010 công ty đạt 2,02 tấn/ha, năm 2014 đạt 2,12 tấn/ha. Công ty có 10 năm liên tục (2004-2014) tham gia Câu lạc bộ có năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Đặc biệt trong giai đoạn 2010 – 2014 nông trường VII có 5 năm liền đạt năng suất trên 2 tấn/ha.

Ông Phan Tấn Hải - Phó Chủ tịch thường trực CĐCSVN tặng bằng khen cho đại diện các tập thể tổ đội.
Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực CĐ CSVN tặng bằng khen cho đại diện các tập thể tổ đội.

Tổng doanh thu trong 5 năm là 5.127 tỷ, lợi nhuận trước thuế trên 1.210 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 728 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động năm 2014 là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo huyện Lộc Ninh tặng hoa và bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.
Lãnh đạo Công ty và huyện Lộc Ninh tặng hoa và bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

Trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, toàn công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng cho 37 cá nhân; 03 tập thể Huân chương các loại; 60 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 900 bằng khen của Tỉnh, Ngành, Bộ tặng cho các tập thể và cá nhân; 6 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 60 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc của Tập đoàn; 2.929 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 154 lượt tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc; 821 lượt tập thể và hơn 13.156 lượt người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, hơn 900 lượt tập thể và 12.000 lượt cá nhân về trước kế hoạch sản lượng.

Cùng với biểu dương thành tích, phong tặng danh hiệu, trong 5 năm qua việc khen thưởng các danh hiệu thi đua đã thực hiện với tổng giá trị tiền thưởng là 40 tỷ đồng.

Tại Hội nghị tổng kết và biểu dương phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua (2010 – 2014) toàn công ty có 92 cá nhân, 12 tập thể cấp đội, 39 tập thể cấp tổ và 20 tập thể cấp phòng ban nông trường xuất sắc trên các lĩnh vực được biểu dương tôn vinh.

Tin, ảnh: Từ Huy