Ngành cao su ủng hộ công tác xã hội hơn 76 tỷ đồng

CSVN – Theo CĐ Cao su VN, mặc dù năm 2014 ngành cao su gặp nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống làm tốt công tác xã hội trong nhiều năm qua, đội ngũ CNVC-LĐ trong VRG tiếp tục chia sẻ và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của Tổng LĐLĐ VN, các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương trong công tác xã hội.
 Lãnh đạo VRG, CĐ Cao su VN và khách mời tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Trường Sa - Hoàng Sa" tại Lễ trao thưởng "Nữ CNVC LĐ xuất sắc"
Lãnh đạo VRG, CĐ Cao su VN và khách mời tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Trường Sa – Hoàng Sa” tại Lễ trao thưởng “Nữ CNVC LĐ xuất sắc”

Điển hình, các hoạt động trong năm, như: Hưởng ứng Chương trình “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa” do Tổng LĐLĐ, CĐ Cao su VN đã ủng hộ 150 triệu đồng cho chương trình. Ngoài ra, thông qua chương trình nhắn tin do Tổng LĐLĐ VN phát động, hầu hết các đơn vị đều vận động Đoàn viên tham gia. Theo báo cáo chưa đầy đủ, toàn ngành có hơn 50.000 tin nhắn, với số tiền gần 1 tỷ đồng. Tiêu biểu là các đơn vị: Đồng Nai: 5.249 tin; Bà Rịa: 1.982 tin; Đồng Phú: 3.720 tin; Bình Long: 4.693 tin; Tây Ninh: 1.131 tin và 70,15 triệu đồng cùng 390 USD; Phước Hòa; 132,4 triệu đồng; KrôngBuk: 10 triệu đồng; Trường CĐCN Cao su: 110 tin…

Đặc biệt CNVC – LĐ Tập đoàn đã ủng hộ gần 21 tỷ đồng để xây dựng Sở chỉ huy đảo Song Tử Tây. CĐ Cao su VN thăm, hỗ trợ 50 triệu đồng 2 Nghiệp đoàn nghề cá tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đồng thời ủng hộ cho Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương, hỗ trợ người nghèo ăn Tết, hỗ trợ buôn làng, đơn vị kết nghĩa, thực hiện chăm lo cho các gia đình chính sách, nuôi dưỡng 41 Bà mẹ VN Anh hùng; xây tặng 46 căn nhà tình nghĩa, tình thương… Theo thống kê báo cáo của các đơn vị, năm 2014 toàn VRG đã hỗ trợ cho công tác xã hội hơn 67 tỷ đồng.

P.V