Mỗi năm có 3.531 nữ CNVCLĐ Dầu Tiếng đạt lao động giỏi

CSVNO – “Nhiều năm liền tôi hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua và danh hiệu nữ hai giỏi. Bên cạnh cố gắng của bản thân, tôi còn nhận được sự quan tâm chia sẻ của chồng. Anh đã tạo điều kiện để tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Lê Thị Thuận – công nhân khai thác Tổ 7, NT An Lập, chia sẻ tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2014, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Bà Huỳnh Thị Hảo – UVBTV, trưởng Ban Nữ công CĐ Cao su VN tặng bằng khen cho các cá nhân
Bà Huỳnh Thị Hảo – UVBTV, trưởng Ban Nữ công CĐ Cao su VN tặng bằng khen cho các cá nhân

Bà Lý Thiện Nữ – Phó Chủ tịch Công đoàn, kiêm trưởng Ban Nữ công Công đoàn công ty, cho biết trên lĩnh vực sản sản xuất, ngoài Lê Thị Thuận, trong 5 năm (2010 – 2014) công ty có 12.347 lượt chị em lao động giỏi, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch trước thời gian. Như chị Nguyễn Thị Quyên – NT Minh Tân 3 năm liền đạt năng suất trên 10 tấn/ha, luôn đạt kỹ thuật hạng A, chị Võ Thị Cảnh – NT Minh Thạnh 5 năm liền đạt hạng A, luôn về trước kế hoạch, đạt chiến sỹ thi đua 5 năm liền.

Bà Lý Thiện Nữ - Phó Chủ tịch, kiêm trưởng Ban Nữ công Công đoàn công ty tặng giấy khen
Bà Lý Thiện Nữ – Phó Chủ tịch, kiêm trưởng Ban Nữ công Công đoàn công ty tặng giấy khen

“Trong 5 năm qua, công ty có 17.656 lượt chị em đạt lao động giỏi, bình quân mỗi năm có 3.531 lượt chị em đạt lao động giỏi, chiếm tỷ lệ bình quân trên 43% so với tổng số lao động giỏi của đơn vị. Trong đó, số chị em đạt chiến sỹ thi đua các cấp là 783 lượt, chiếm 35% so với tổng số người đạt chiến sỹ thi đua”, bà Nữ cho biết.

Ông Lê Văn Kim – Phó Chủ tịch CĐ Cao su Dầu Tiếng tặng giấy khen cho các cá nhân
Ông Lê Văn Kim – Phó Chủ tịch CĐ Cao su Dầu Tiếng tặng giấy khen cho các cá nhân

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD tại đơn vị, nữ CNVCLĐ Công ty Dầu Tiếng còn đảm việc nhà. Trong đó, phát triển rất mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình, tăng thu nhập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Quỹ giúp nhau làm kinh tế gia đình và giải quyết lúc lao động nữ gặp khó khăn, đã giải quyết cho 1.633 lượt chị vay với số tiền 5,7 tỷ đồng, tính từ năm 2010 – 2014.

Bên cạnh đó, hàng năm nữ CNVCLĐ công ty, bằng nhiều hình thức giúp nhau xoay vòng vốn làm kinh tế gia đình, với số tiền trên 7,2 tỷ đồng, giúp cho 1.864 lượt chị phát triển chăn nuôi, trồng cao su… Đặc biệt, trong 5 năm qua, đã giải quyết cho 305 chị mua vật tư làm nhà trả góp với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị CĐ Cao su VN đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. Công đoàn Cao su Dầu Tiếng tặng giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ, Chủ tịch CĐ Công ty tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo công ty có nhiều đóng góp phong trào Nữ 2 giỏi
Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ, Chủ tịch CĐ Công ty tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo công ty có nhiều đóng góp phong trào Nữ 2 giỏi

Anh 5

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng nữ CNVCLĐ công ty
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng nữ CNVCLĐ

Bình Nguyên