Trao thưởng lao động nữ Cao su Đồng Nai xuất sắc

CSVNO – Có 20 tập thể và 73 cá nhân được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” tại Lễ kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 và Tổng kết hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 của TCT CS Đồng Nai, ngày 3/3.
Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Công đoàn TCT và bà Vũ Thị Mỹ Lệ - Phó Chủ tịch Công đoàn TCT TRAO Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Công đoàn TCT và bà Vũ Thị Mỹ Lệ – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Quỳnh Mai

Tham dự Hội nghị có ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cao su Việt Nam; Bà Nguyễn Phước Mạnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Đồng Nai và 62 chị là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”.

Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Công đoàn TCT tặng lặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Gái - Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Công đoàn TCT tặng lẵng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Gái – Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Phan Tấn Hải - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn CSVN tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Gái và bà Nguyễn Phước Mạnh (áo vàng) nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn CSVN tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Gái và bà Nguyễn Phước Mạnh (áo vàng) nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ. Ảnh: Quỳnh Mai

Trong 5 năm qua, phong trào CNVC LĐ trong toàn TCT CS Đồng Nai nói chung và phong trào nữ CNVC LĐ nói riêng luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp trên, đã tạo mọi điều kiện để phong trào nữ hoạt động. Qua các phong trào thi đua, đội ngũ nữ CNVC LĐ toàn TCT đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các chị em đã không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện bản thân để đạt kết quả cao trong công tác chuyên môn, đồng thời thực hiện tốt thiên chức người mẹ, người vợ trong gia đình. Luôn phát huy tính năng động sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật và thực hành tiết kiệm trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2014, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của TCT đã vận động nữ CNVC LĐ hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động cho 1.610 cá nhân và 70 tập thể. Tổng số tiền khen thưởng gồm 875 triệu đồng, trong đó nữ giới được khen đạt 65% tổng số khen thưởng.

Nữ CNVC LĐ TCT đã góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2014. Ngoài khích lệ động viên các chị em trong công tác chuyên môn, Ban lãnh đạo TCT đã trích từ nguồn quỹ phúc lợi cho công nhân vay vốn phát triển kinh tế gia đình và cho con học đại học.

Đặc biệt với nguồn vốn “Phụ nữ phát triển kinh tế gia đình” đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế gia đình, gia tăng thu nhập…. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo TCT rất quan tâm, chú trọng đến việc thực hiện bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe…

Giao lưu với các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Ảnh: Từ Huy
Giao lưu với các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”. Ảnh: Từ Huy

Tại Hội nghị, Công đoàn Cao su Việt Nam đã trao Bằng khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân, Công đoàn TCT trao Bằng khen cho 14 tập thể và 62 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”.

Ông Phan Tấn Hải và bà Nguyễn Phước Mạnh trao Bằng khen của Công đoàn CSVN cho các tập thể. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Phan Tấn Hải và bà Nguyễn Phước Mạnh trao Bằng khen của Công đoàn CSVN cho các tập thể. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Phan Tấn Hải và bà Nguyễn Phước Mạnh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Phan Tấn Hải và bà Nguyễn Phước Mạnh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Quỳnh Mai
Lãnh đạo TCT chụp hình kỷ niệm với khách mời và các cá nhân điển hình. Ảnh: Quỳnh Mai
Lãnh đạo TCT chụp hình kỷ niệm với khách mời và các cá nhân điển hình. Ảnh: Quỳnh Mai

Quỳnh Mai