“Cao su Đồng Nai đã có giải pháp tích cực vượt khó”

CSVNO – Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh  năm 2014 của TCT CS Đồng Nai ngày 8/2, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG đánh giá, “Trong điều kiện có nhiều khó khăn như thời tiết khí hậu, giá cả, tác động  đến  ngành cao su. Tuy nhiên, TCT CS Đồng Nai đã có những hướng đi, giải pháp tích cực và quyết liệt để đồng lòng vượt qua khó khăn”.
Ông Trần Ngọc Thuận thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Công đoàn TCT CS Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Trần Ngọc Thuận, thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn TCT CS Đồng Nai. 

TGĐ đã biểu dương những thành tích xuất sắc của TCT CS Đồng Nai đạt được trong năm vừa qua.  “Tuy nhiên, trong tình hình giá cao su như hiện nay, TCT cần phải chủ động trong mọi tình huống, phải có những giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt thực hiện tái cơ cấu, quản lý chặt chẽ suất đầu tư. Về công tác chế biến nên chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng phù hợp với thị trường. Hướng đến sản xuất sạch, phải làm thế nào để chi phí giá thành hạ xuống thấp nhất nhưng sản phẩm phải tốt nhất”, TGĐ chỉ đạo.

Bà Nguyễn Thị Gái – Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT CS Đồng Nai cho biết: “Dù có nhiều khó khăn nhưng TCT CS Đồng Nai đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2014. Cụ thể: khai thác 30.667 tấn mủ, thu mua 4.336 tấn, chế biến 34.983 tấn, tiêu thụ 33.500 tấn. Tổng doanh thu 1.894 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận 580 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Đạt được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo địa phương và sự chung tay đồng cam cộng khổ của tập thể CBCNVC – LĐ cùng nhau khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu đề ra”.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, những năm qua TCT CS Đồng Nai còn thực hiện tốt nghĩa vụ với địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng… trên địa bàn.

Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền của Thủ tướng trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Đinh Quốc Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, thừa ủy quyền của Thủ tướng trao Bằng khen cho các cá nhân
Ông Lê Xuân Hòe - Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐTV TCT CS Đồng Nai và Bà Nguyễn Thị Gái - Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ NN& PTNT. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐTV TCT CS Đồng Nai và bà Nguyễn Thị Gái – Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT, thay mặt TCT nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ NN&PTNT. 
Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Công đoàn TCT nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động VN. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Công đoàn TCT nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động VN.
Ông Lê Xuân Hòe trao cờ và phần thưởng cho Nông trường Túc Trưng - đơn vị toàn diện năm 2014. Ảnh: Quỳnh Mai
Ông Lê Xuân Hòe trao cờ và phần thưởng cho Nông trường Túc Trưng – đơn vị toàn diện năm 2014. 
Bà Nguyễn Thị Gái trao cờ và phần thưởng cho 12 đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014. Ảnh: Quỳnh Mai
Bà Nguyễn Thị Gái trao cờ và phần thưởng cho 12 đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014. 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, TCT xây dựng một số chỉ tiêu chính trong năm 2015 như sau: khai thác 28.500 tấn, phấn đấu vượt 5%, thu mua 3.000 tấn, chế biến 32.500 tấn, tiêu thụ 35.050 tấn. Tổng doanh thu 1.642 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 500 tỷ đồng.

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đồng thời kỷ niệm 40 năm ngày thành lập TCT, vì vậy TCT CS Đồng Nai quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2015 bằng nhiều kịch bản, nhiều hướng đi phù hợp với từng hoàn cảnh. Mục tiêu trong năm 2015 của TCT vẫn tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao phó. Duy trì và giữ vững đời sống CBCNVC – LĐ để ổn định sản xuất, góp phần đảm bảo an chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: Quỳnh Mai