CSVNO – Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba; Huân chương Chiến công hạng ba… và nhiều cờ, bằng khen của các cấp bộ, ngành trung ương, địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
>> Tiền lương Cao su Quảng Trị tăng 11%

Ngày 9/1/2015, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 thành lập. Tham dự buổi lễ có ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG, các Phó TGĐ Lê Xuân Hòe, Huỳnh Trung Trực, Chủ tịch Công đoàn Cao su VN Phan Mạnh Hùng. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh cùng các phó chủ tịch, các sở ban ngành và lãnh đạo các huyện Gio Linh và Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị. Đại diện lãnh đạo tỉnh Salavan, nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào; cùng các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty qua các thời kỳ.

Tại đây, ông Văn Lưu – TGĐ Công ty đã ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển. Theo đó, ngày 17/11/1984 Công ty Cao su Bình Trị Thiên – tiền thân của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị được thành lập. Trong giai đoạn đó, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thiếu thốn, mất mát hy sinh nhưng công ty vẫn đẩy mạnh tiến độ khai hoang, trồng mới và đã định hình được hơn 3.000 ha cao su ở miền tây Gio Linh trong một thời gian ngắn. Đồng thời xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm y tế… phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo được niềm tin trong lòng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đến nay, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang quản lý gần 5.000 ha cao su, đứng chân trên địa bàn 2 huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và đầu tư ở nước bạn Lào. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Công ty, đời sống của người lao động ngày càng ổn định và phát triển. Nhiều hộ gia đình công nhân từ thu nhập về tiền lương và kinh tế gia đình đã vươn lên làm giàu, đã góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh, từ vùng đất “trắng” và nghèo khó năm xưa, đến nay miền tây Gio Linh, Vĩnh Linh đã trở thành vùng kinh tế trọng điểm trù phú, giàu có. Điều đó khẳng định hiệu quả kinh tế xã hội của cây cao su mang lại cho mảnh đất này.
Tin, ảnh: Ng. Cường
Related posts:
Khai thác cao su tại Lai Châu: Thành quả đầu tiên
Bình Phước phải dồn lực xây dựng các tuyến cao tốc, thúc đẩy kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ và ...
Cao su Bình Thuận đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2018
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia thăm và làm việc với các công ty cao su tỉnh Kratie
Cao su Phú Riềng phát huy tốt công tác phối hợp với Ban chỉ huy thống nhất các địa phương
Cao su Quảng Nam: Thiệt hại gần 600 cây cao su do mưa lũ
Nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các "bàn tay vàng" Cao su Đồng Nai
21 công nhân tham gia hội thi tay nghề NT Ia Tiêm (Cao su Chư Sê)
Tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở trực thuộc VRG
Quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành