CSVNO – Năm 2014, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị vẫn ổn định sản xuất, bảo đảm đời sống người lao động với mức lương bình quân đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2013, thu nhập bình quân đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng.

Đây là thông tin từ Hội nghị đại biểu người lao động công ty, tổ chức vào chiều ngày 8/1. Tham dự Hội nghị có Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Trần Văn Bến, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng, cùng 96 đại biểu đại diện cho 982 CBCNVC LĐ toàn công ty.
Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: phần lớn diện tích cao su khai thác đang bước vào giai đoạn thanh lý tái canh; diễn biến bệnh phấn trắng, bệnh cháy lá, bệnh khô cành ngọn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, giá mủ cao su giảm mạnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như thu nhập của người lao động
Tuy nhiên nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất được công nhân lao động tích cực hưởng ứng như phong trào thi đua tận thu mủ dây, phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm. Từ các phong trào này, lãnh đạo công ty đã khen thưởng cho 47 lượt tập thể, 197 lượt cá nhân với tổng số tiền thưởng là 136 triệu đồng.


Song song đó, Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động cũng không ngừng được đẩy mạnh.

Tin, ảnh: Ng. Cường
Related posts:
Tiếp tục phát huy thế mạnh, khẳng định vai trò, vị thế của Tập đoàn kinh tế Nhà nước
Thu nhập bình quân Cao su Bình Long đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng
Đầu tư khu công nghiệp tiếp tục hiệu quả
Xét chọn và tuyên dương “Gia đình tiêu biểu truyền thống công nhân cao su”
Phát triển cao su tại Lào cho năng suất cao
Chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ cao su tiểu điền
Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng: Tỷ lệ mủ tận thu đạt 24,5%
Cao su Dầu Tiếng: 6 tháng, lợi nhuận 375 tỷ đồng
Các công ty Campuchia, Lào tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020
Cao su Phước Hòa – Kampong Thom sôi nổi hội thao kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam