Luyện tay nghề giúp Cao su Tây Ninh giữ năng suất cao

CSVNO – Ngày 6 và 7/11, tại NTCS Cầu Khởi, Công ty CPCS Tây Ninh tổ chức Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su năm 2014. 54 thí sinh xuất sắc, đại diện cho hơn 1.800 công nhân thu hoạch mủ đến từ 3 nông trường tham gia tranh tài.
Ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐTV VRG (bên phải) và ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao giải nhất cá nhân cho Nguyễn Thị Thu Cúc (NT Bến Củi)
Ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐTV VRG (bên phải) và ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao giải nhất cá nhân cho Nguyễn Thị Thu Cúc (NT Bến Củi)

Sau hai ngày thi đua sôi nổi, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 36 triệu đồng tiền thưởng và giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi. Giải tập thể: Giải nhất thuộc về NTCS Bến Củi (được tặng giấy khen và 8 triệu đồng); giải nhì NTCS Cầu Khởi (giấy khen và 4 triệu đồng).

TGĐ Lê Văn Chành (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Thanh Liêm trao tập thể giải nhất (NT Bến Củi) và giải nhì (NT Cầu Khởi)
TGĐ Lê Văn Chành (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Thanh Liêm trao giải đồng đội: giải nhất (NT Bến Củi) và giải nhì (NT Cầu Khởi)

Ở giải cá nhân: Nguyễn Thị Thu Cúc (NT Bến Củi) đạt giải nhất, được thưởng 6 triệu đồng; giải nhì 4 triệu đồng thuộc về Đỗ Minh Tâm (NT Bến Củi) và Cao Văn Lầu (NT Gò Dầu); giải ba 2 triệu đồng thuộc về Nguyễn Tuấn Lâm (Bến Củi), Nguyễn Thị Sa Ray (Cầu Khởi) và Đỗ Văn Đậm (Gò Dầu). Ngoài ra, còn có 4 giải khuyến khích, mỗi giải được thưởng 1 triệu đồng.

Đại diện Ban tổ chức Hội thi thợ giỏi công ty, cho biết điểm nổi bật năm nay thí sinh tham gia tranh tài đạt chất lượng khá cao. Tỷ lệ thí sinh đạt loại xuất sắc 13%; loại giỏi 77,8%; khá 7,4%; trung bình 1,9%, không có thí sinh yếu.

Trước khi tham dự hội thi cấp công ty, hầu hết các tổ, đội, nông trường đều tổ chức hội thi thợ giỏi, thu hút 2.397 công nhân hăng hái tham gia. Qua các đợt ôn luyện và tranh tài, trình độ tay nghề của công nhân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ khá giỏi trở lên đạt trên 90%.

TGĐ Lê Văn Chành và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thanh Liêm trao giải ba cá nhân
TGĐ Lê Văn Chành và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thanh Liêm trao giải ba cá nhân

Tại Hội thi, TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh Lê Văn Chành, cho biết luyện tay nghề, thi thợ giỏi là một trong những phong trào thi đua đặc biệt được công ty chú trọng và duy trì tốt trong hơn 20 năm qua. Đây là một trong những yếu tố góp phần giúp công ty giữ được năng suất cao trong suốt nhiều năm qua. Đã 9 năm liền công ty đạt năng suất trên 2 tấn/ha (năm 2005 đến 2013). Dự kiến, năm 2014 công ty cũng đạt năng suất trên 2 tấn/ha.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó TGĐ công ty và Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn trao giải khuyến khích
Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó TGĐ công ty và Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn trao giải khuyến khích

“54 đôi tay vàng là những thợ giỏi ưu tú đã mang đến hội thi không khí vui tươi, phấn khởi với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao. Hội thi diễn ra thời điểm gần cuối năm, đây là lúc cây cao su cho sản lượng mủ nhiều nhất, tôi hy vọng qua hội thi sẽ khích lệ, tạo động lực để toàn thể cán bộ công nhân viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giúp công ty đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra”, ông Chành nhắn nhủ.

Có 7 nhà tài trợ cho hội thi năm nay. Trong ảnh: Ông Lê Văn Chành nhận tài trợ từ đại diện lãnh đạo thương hiệu phân bón OMIX
Có 7 nhà tài trợ cho hội thi năm nay. Trong ảnh: Ông Lê Văn Chành nhận tài trợ từ đại diện lãnh đạo thương hiệu phân bón OMIX
TGĐ Lê Văn Chành trao quà của các nhà tài trợ cho đại diện lãnh đạo 3 đội dự thi
TGĐ Lê Văn Chành trao quà của các nhà tài trợ cho đại diện lãnh đạo 3 đội dự thi

Tính đến cuối tháng 10/2014, Công ty CPCS Tây Ninh khai thác được khoảng 80% kế hoạch năm (chỉ tiêu năm 2014 là 10.300 tấn mủ). Từ nay đến cuối năm, tình hình thời tiết thuận lợi, dự kiến công ty khai thác vượt kế hoạch khoảng 400 tấn mủ.

Tin, ảnh: Phan Thắng