Thanh niên VRG tiếp bước truyền thống hào hùng

CSVNO – Đúng 6h00 sáng nay, 25/10, các đoàn đại biểu về tham dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên VN VRG đã tập trung tại Công ty CPCS Đồng Phú để di chuyển đến dâng hương tại tượng đài Phú Riềng Đỏ.

>> Đại hội Liên hiệp Thanh niên VN VRG mở đầu chuỗi sự kiện 85 năm

Các đại biểu thanh niên ưu tú VRG mặc niệm trước tượng đài Phú Riềng Đỏ
Các đại biểu thanh niên ưu tú VRG mặc niệm trước tượng đài Phú Riềng Đỏ

6h30: 203 đại biểu tiến hành dâng hương tại tượng đài Phú Riềng Đỏ thể hiện tấm lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ ngành cao su đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Đoàn đại biểu thanh niên VRG dâng hoa tại tượng đài
Đoàn đại biểu thanh niên VRG dâng hoa tại tượng đài
Lãnh đạo Hội LHTN VRG tưởng niệm trước tượng đài Phú Riềng Đỏ
Lãnh đạo Hội LHTN VRG tưởng niệm trước tượng đài Phú Riềng Đỏ
Lãnh đạo Hội LHTN VRG dâng hương tưởng niệm
Lãnh đạo Hội LHTN VRG dâng hương tưởng niệm
Kính cẩn tưởng nhớ thế hệ cha anh đã dày công xây dựng ngành cao su
Kính cẩn tưởng nhớ thế hệ cha anh đã dày công xây dựng ngành cao su
Kính cẩn tưởng nhớ thế hệ cha anh đã dày công xây dựng ngành cao su
Kính cẩn tưởng nhớ thế hệ cha anh đã dày công xây dựng ngành cao su
DSC_4690
Ôn lại truyền thống 85 năm thành lập ngành cao su trước tượng đài Phú Riềng Đỏ
Kính cẩn trước bia tưởng niệm
Kính cẩn trước bia tưởng niệm

7h30: Đoàn di chuyển đến Hội trường Trung tâm Văn hóa Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

7h45: Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN VRG lần thứ II do các anh chị trong Câu lạc bộ Văn nghệ thanh niên của Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng biểu diễn.

Đội văn nghệ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng biểu diễn phục vụ hội nghị.
Đội văn nghệ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng biểu diễn phục vụ hội nghị.
Đội văn nghệ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng biểu diễn phục vụ hội nghị.
Đội văn nghệ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng biểu diễn phục vụ hội nghị.

8h00: Hôm nay tại mảnh đất Phú Riềng đỏ – truyền thống cách mạng của phong trào công nhân cao su trải qua 85 năm hình thành và phát triển, kể từ khi cây cao su có mặt tại Việt Nam cách đây 117 năm, Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN VRG lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019 được diễn ra long trọng.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư BCH TW Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban thanh niên quốc gia Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh – UV TW Hội LHTN VN, Phó chánh văn phòng TW Hội khu vực phía Nam; Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn Bình Phước; đồng chí Lê Văn Minh – Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – thường trực Hội LHTN VN tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu khách mời dự hội nghị
Đại biểu khách mời dự Đại hội

Về phía lãnh đạo VRG có ông Võ Sỹ Lực – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG, ông Trần Đức Thuận – UVBTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV VRG; ông Lê Minh Châu – UVBTV Đảng ủy, Phó TGĐ VRG; ông Lê Xuân Hòe – UVBCH Đảng ủy, Phó TGĐ VRG; ông Phan Mạnh Hùng – UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN; ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn CSVN, nguyên Chủ tịch Hội LHTN VN VRG lần thứ nhất.

Lãnh đạo VRG tham dự Đại hội
Lãnh đạo VRG tham dự Đại hội

Đại hội còn có sự hiện diện của các đồng chí trong BTV Công đoàn CSVN, các đồng chí là KSV, trưởng – phó các ban chuyên môn, các ban Đảng VRG, các đồng chí là Bí thư – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên VRG và 203 đại biểu ưu tú của các đơn vị thành viên, đại diện cho hơn 40.000 thanh niên toàn Tập đoàn.

203 đại biểu thanh niên ưu tú VRG tham dự Đại hội
203 đại biểu thanh niên ưu tú VRG tham dự Đại hội

8h35: Chị Trương Thị Huế Minh – Chủ tịch Hội LHTN VN VRG phát biểu khai mạc Đại hội và báo cáo tóm tắt kết quả phiên làm việc thứ nhất.

Chị Trương Thị Huế Minh trình bày tại Đại hội
Chị Trương Thị Huế Minh báo cáo tóm tắt phiên làm việc thứ nhất tại Đại hội

8h40: Anh Lê Thành Trung – Phó chủ tịch Hội LHTN VN VRG trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2011 – 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Anh Lê Thành Trung – Phó chủ tịch Hội LHTN VN VRG trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác Hội
Anh Lê Thành Trung trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác Hội

9h00: Công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn số lượng, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được đẩy mạnh với những mô hình, giải pháp phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

Trong kết quả đạt được đó, có sự nỗ lực của các cấp bộ Hội của mỗi hội viên thanh niên, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể trong VRG.

Các tham luận được trình bày tại Đại hội gồm: Giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp giáo dục thanh niên dân tộc thiểu số của Công ty TNHH MTV CS Chư pah; Giải pháp thu hút cán bộ trẻ tham gia phát triển cao su tại vùng miền núi phía Bắc của Công ty CPCS Lai Châu; Thanh niên công ty ra sức lập thân, lập nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng của Công ty TNHH MTV CS Mang Yang; Công tác vận động thành lập và duy trì hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội LHTN tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của Công ty CPKCN Nam Tân Uyên; Đẩy mạnh phong trào phát huy các sáng kiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất là nâng cao năng suất lao động, giảm cường độ lao động, tiết kiệm và bảo vệ môi trường của Công ty TNHH MTV CS Bình Long.

Đại biểu trình bày tham luận
Đại biểu trình bày tham luận

9h45: Anh Nguyễn Long Hải – Bí thư BCH TW Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban thanh niên quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội: “Thế hệ thanh niên ngành cao su đã và đang ra sức xây dựng ngành cao su ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là thế hệ kế thừa những giá trị truyền thống của ngành. Hàng ngàn thanh niên Tập đoàn đang ngày đêm hăng say lao động khơi dòng nhựa trắng trên những nông trường cao su trong và ngoài nước, góp phần tạo ra dòng nhựa trắng là để dòng nhựa cao su mãi là dòng chảy cuộc sống. Những thành quả hôm nay cũng là nhờ phần đóng góp của hội viên thanh niên Hội LHTN VN VRG đã nỗ lực trong lao động, sáng tạo và hội nhập. Hội đã và đang tiếp tục đoàn kết trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho thanh niên ngành cao su rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.

10h00: Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong nhiệm kỳ 2011 – 2014, TW Hội LHTN VN đã khen tặng Bức trướng cho thanh niên VRG với dòng chữ “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Tình nguyện”.

Anh Nguyễn Long Hải – Bí thư BCH TW Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban thanh niên quốc gia Việt Nam tặng Bức trướng cho thanh niên VRG với dòng chữ “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Tình nguyện”.
Anh Nguyễn Long Hải – Bí thư BCH TW Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban thanh niên quốc gia Việt Nam tặng Bức trướng cho thanh niên VRG với dòng chữ “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Tình nguyện”.

10h00: Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội: “Những hoạt động trong nhiệm kỳ I của Hội LHTN VN VRG đạt được nhiều thành tích ấn tượng như giới thiệu Đoàn viên vào Đảng, các hoạt động xã hội như xây dựng nhà nhân ái, trao tặng quà cho thanh niên khó khăn… Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng trong thời gian tới hoạt động của Hội LHTN VN VRG sẽ có những bước tiến mới, xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên”.

Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG phát biểu chỉ đạo Đại hội

10h15: Ra mắt 43 anh chị UV Uỷ ban Hội LHTN VN VRG.

Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG tặng hoa cho các anh chị Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2014-2019
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG tặng hoa cho các anh chị Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2014-2019

10h30: TW Hội LHTN VN đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2011 – 2014. Bên cạnh đó Đại hội đã tặng quà cho các anh chị UB Hội khóa I không tham gia UB Hội khóa II.

Tặng bằng khen của TW Hội LHTN VN cho các tập thể và cá nhân
Tặng bằng khen của TW Hội LHTN VN cho các tập thể và cá nhân
Tặng bằng khen của TW Hội LHTN VN cho các tập thể và cá nhân
Tặng bằng khen của TW Hội LHTN VN cho các tập thể và cá nhân

10h45: Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN VRG lần thứ II nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã thành công tốt đẹp.

Trong chiều nay, cũng tại Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng sẽ diễn ra Vòng chung kết Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su. Tạp chí CSVN sẽ tường thuật trực tiếp diễn biến hội thi. Mời bạn đọc theo dõi.

Quỳnh Mai – Ngọc Cẩm.Ảnh: Tùng Châu