Chủ nhà Phú Riềng giành giải nhất Hội thi 85 năm

CSVNO – 22h25 ngày 25/10, Vòng chung kết Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su đã khép lại. Giải nhất thuộc về đội Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng.
Các thành viên đội chủ nhà đã xuất sắc qua từng vòng thi để giành giải nhất
Các thành viên đội chủ nhà đã xuất sắc qua từng vòng thi để giành giải nhất
Niềm vui của cổ động viên Cao su Phú Riềng khi đội chủ nhà xuất sắc giành giải nhất
Niềm vui của cổ động viên Cao su Phú Riềng khi đội chủ nhà xuất sắc giành giải nhất

Cao su Bình LongCông ty mẹ VRG giành giải nhì. Giải ba là Cao su Đồng Nai, Cao su Tân Biên Cao su Chư Păh. 6 đội còn lại nhận giải khuyến khích là Cao su Quảng Nam, Cơ quan Công đoàn CSVN, Cao su Thanh Hóa, Cao su Điện Biên, Công ty CP TM DV&DL Cao su và Cao su Sa Thầy

21h40: Niềm vui của Cao su Bình Long không lâu khi ở bảng 2 phần thi Về đích, Cao su Phú Riềng cũng xuất sắc không kém khi giành điểm tuyệt đối ở 2 câu hỏi, trong đó câu hỏi khó cũng đặt ngôi sao may mắn, giúp đội chủ nhà tiếp tục bứt phá.

21h30: Ở bảng thi về đích đầu tiên, CS Bình Long xuất sắc trả lời đúng câu hỏi 3 và 5 điểm, với quyết định đặt ngôi sao hy vọng đã giúp Bình Long nhân đôi số điểm ở câu hỏi khó. Với điểm số tuyệt đối ở phần Về đích, CS Bình Long đã đặt các đội còn lại vào “thế khó”.

Bình Long xuất sắc đạt 10 điểm khi trả lời đúng câu hỏi đặt ngôi sao may mắn.
Bình Long xuất sắc đạt 10 điểm khi trả lời đúng câu hỏi đặt ngôi sao may mắn.

Góp mặt tranh tài ở bảng 2 Về đích là CS Phú Riềng, CS Quảng Nam, CS Tân Biên.

 21h00: Các đội hoàn thành xong phần thi Tự hào Cao su Việt Nam. Đội Cao su Phú Riềng vươn lên dẫn đầu.

Sân khấu đầy sắc màu khi đến phần thi Tự hào Cao su VN
Sân khấu đầy sắc màu khi đến phần thi Tự hào Cao su VN

Tiếp theo, các đội bốc thăm thứ tự thi Về đích. Đây là cơ hội cho các đội lội ngược dòng để giành phần thắng về đội mình với phần đặt ngôi sao may mắn. Bảng đầu tiên gồm có CS Điện Biên, CS Bình Long, CS Sa Thầy.

Nét duyên dáng của một đội thi
Nét duyên dáng của một đội thi

Trong khi chờ thư ký tổng hợp kết quả, BTC đã có phần chơi dành cho khán giả trả lời câu hỏi. Đây là phần chơi thu hút sự quan tâm, hào hứng của khán giả. Kết thúc bốn phần thi, thứ tự xếp hạng được thay đổi. Cách biệt điểm số giữa các đội không quá nhiều.

Các đội đầu tư và tập luyện công phu trong phần thi này
Các đội đầu tư và tập luyện công phu trong phần thi Tự hào cao su VN

Đang tạm thời dẫn đầu là CS Phú Riềng với 99,33 điểm, đứng sau Phú Riềng là CS Đồng Nai đuổi sát nút với 99 điểm, CS Bình Long tạm xếp thứ 3 với 96,17 điểm, Công ty mẹ Tập đoàn xếp thứ tư với 95,58 điểm. CS Chư Pah vươn lên vị trí thứ năm với 94 điểm.

19h30: Phần thi Vững bước đi lên đang diễn ra. Ở phần thi này, mỗi đội sẽ trình diễn một ca khúc về truyền thống ngành cao su. Tính đến 19h53p đã có 3 đội hoàn thành xong phần thi này

17h30: Đã kết thúc phần thi Theo dòng lịch sử và Tự hào Cao su VN. 19h tối nay sẽ diễn ra phần thi Vững bước đi lên và Về đích, chung cuộc xếp hạng.

Phần thi Tự hào cao su VN ở Vòng chung kết cũng có thay đổi khó hơn so với vòng loại. Thay vì ghép đúng bức hình và ghi chú thích thì ở vòng chung kết này, mỗi bảng có ba đội sẽ cử một đại diện bốc thăm một bộ đề chung.

Các đội phải ghép hình ảnh và đáp án được BTC đưa ra, sao cho hình ảnh và đáp án phải chính xác. Dù khó nhưng các đội đã có phần chuẩn bị thật kỹ, vì vậy có khá nhiều đội hoàn thành xuất sắc để giành điểm số tuyệt đối ở phần thi này, cụ thể là đơn vị Công ty mẹ Tập đoàn, CS Đồng Nai, CS Phú Riềng…

Trả lời phần thi Theo dòng lịch sử
Trả lời phần thi Theo dòng lịch sử
Và vỡ òa niềm vui trúng đáp án
Và vỡ òa niềm vui trúng đáp án
Giám khảo giải đáp thắc mắc trong phần thi Theo dòng lịch sử
Giám khảo giải đáp thắc mắc trong phần thi Theo dòng lịch sử
Các cô gái Cao su Đồng Nai vui mừng bên kết quả chú thích ảnh chính xác
Các cô gái Cao su Đồng Nai vui mừng bên kết quả chú thích ảnh chính xác
Căng thẳng, khẩn trương
Căng thẳng, khẩn trương
Phần thi này thu hút nhiều cổ động viên ủng hộ nhất. Từng tràng pháo tay vang lên khi giám khảo vừa công bố điểm số
Phần thi này thu hút nhiều cổ động viên ủng hộ nhất. Từng tràng pháo tay vang lên khi giám khảo vừa công bố điểm số
Hoan hô đội nhà
Hoan hô đội nhà
Ghép vào chỗ nào đây?
Ghép vào chỗ nào đây?
Gương mặt căng thẳng của "huấn luyện viên" khi đội nhà đang thi trên sân khấu
Gương mặt căng thẳng của “huấn luyện viên” khi đội nhà đang thi trên sân khấu

16h45: Đang diễn ra phần thi Theo dòng lịch sử và Vững bước đi lên, 12 đội chia làm 4 bảng thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm và ghép tranh -chú thích.

16h30: Kết thúc phần thi Tự giới thiệu của 12 đội tham gia. Ban tổ chức đã công bố số điểm phần thi đầu tiên này. Kết quả, CS Đồng Nai đang tạm dẫn đầu với số điểm 29,58 điểm, kế tiếp là CS Phú Riềng với 29,42 điểm. Đang tạm xếp thứ ba là CS Bình Long với 28,83 điểm,thứ tư là Công ty mẹ Tập đoàn với 28,75 điểm, kế đến là cơ quan Công đoàn CSVN với 28,33 điểm.

Phần trình diễn xuất sắc của Cao su Đồng Nai giúp đội vươn lên dẫn đầu phần thi Tự giới thiệu
Phần trình diễn xuất sắc của Cao su Đồng Nai giúp đội vươn lên dẫn đầu phần thi Tự giới thiệu

16hh00: Cả khán phòng đến với một chương trình truyền hình cao su nổi bật, đặc sắc của CS Sa Thầy, đơn vị đóng chân ở vùng biên giới Campuchia

"Chương trình truyền hình " của Cao su Sa Thầy
“Chương trình truyền hình ” của Cao su Sa Thầy

15h50: Tự giới thiệu của CS Phú Riềng là hoạt cảnh người chiến sĩ đưa thi hài đồng đội về đoàn tụ với gia đình đã lấy không ít nước mắt của khán giả theo dõi. Thời khó khăn gian khổ đã qua, nay CS Phú Riềng đã vươn mình đứng trong top đầu của các đơn vị đứng đầu của Tập đoàn.

Phần thi của Đội chủ nhà Phú Riềng
Phần thi của Đội chủ nhà Phú Riềng

15h40: TCT CS Đồng Nai xuất hiện trên sân khấu với dàn dựng hoành tráng dựng lên bức tranh toàn cảnh của phu cao su thời còn bị áp bức nô lệ chưa có ánh sáng của Đảng.

“Anh trốn ra Hòn Gai cuốc mỏ

Cha chạy vào đất đỏ làm phu

Bán thân đổi lấy đồng xu

Thịt xương vùi lấp cao su mấy tầng”.

Phần trình diễn sân khấu ấn tượng của Cao su Đồng Nai
Phần trình diễn sân khấu ấn tượng của Cao su Đồng Nai

14h45: Là một trong hai đội xuất sắc nhất tại khu vực TP.HCM, phần tự giới thiệu của Công đoàn CSVN giành được nhiều sự tán thưởng của khán giả trong hội trường. Tiết tấu ca khúc nhanh, điệu nhảy dứt khoát, năng động của Công đoàn CSVN là một hình ảnh đẹp. Bảy thành viên của đội thi đến từ các bộ phận khác nhau trong cơ quan, các thành viên đã giới thiệu ngắn gọn, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, ban trong cơ quan.

Phần thi của đội Cơ quan Công đoàn CSVN
Phần thi của đội Cơ quan Công đoàn CSVN

Sự xuất hiện của “thần rừng Quảng Nam” là điểm nhấn của CS Quảng Nam, đỗi đã giới thiệu đến khán giả quá trình phát triển cây cao su ở Quảng Nam. “Bảo vệ những nông trường cao su, bảo vệ cánh rừng là bảo vệ lợi ích của chính mình” – đó là thông điệp mà CS Quảng Nam đem đến với phần tự giới thiệu.

Tiết mục của Đội Cao su Quảng Nam
Tiết mục của Đội Cao su Quảng Nam

Là đơn vị đến từ Tây Nguyên, CS Chư Pah đã tái hiện lại nhịp sống sinh sôi, đang thay đổi từng ngày trên những nông trường cao su Tây Nguyên.

Phần thi của Đội Cao su Chư Păh
Phần thi của Đội Cao su Chư Păh

Không gian trên thiên đình với sự góp mặt của thần cây và các nàng tiên nữ đã đem đến Hội trường những tiếng cười sảng khoái, vui tươi. Nhờ đó, thần cây đã có chuyến vi hành xuống hạ giới để thăm CS Tân Biên và dự Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su.

"Thần cây" của Đội Cao su Tân Biên
“Thần cây” của Đội Cao su Tân Biên

Tái hiện lại hình ảnh từ khi cây cao su di nhập vào Việt Nam, CS Bình Long đã giúp toàn thể mọi người có mặt tại Hội trường hình dung được quá trình xây dựng và phát triển ngành CSVN.

Diễn biến lịch sử ngành cao su qua phần thi của Đội Cao su Bình Long
Diễn biến lịch sử ngành cao su qua phần thi của Đội Cao su Bình Long

13h30: Mở đầu Hội thi, các đội cùng bước vào tranh tài ở phần thi Tự giới thiệu. Công ty CPTM Dịch vụ và Du lịch Cao su mở màn cho ngày hội với phần tự giới thiệu những đặc trưng, chức năng nhiệm vụ của Công ty mình qua lời ca tiếng hát.

Công tyio71i thiệu CP TM DV và DL Cao su mở màn phần thi Tự giới thiệu
Công  ty CP TM DV và DL Cao su mở màn phần thi Tự giới thiệu

Công ty mẹ Tập đoàn có phần giới thiệu ấn tượng với lời chào câu hò vọng cổ “85 mùa cao su lá rụng là 85 năm đậm nghĩa ân tình”.

Tiết mục Tự giới thiệu của Đội Công ty mẹ VRG
Tiết mục Tự giới thiệu của Đội Công ty mẹ VRG

Đem đến Hội thi câu hò sông Mã, phần thi Tự giới thiệu của Công ty TNHH MTV CS Thanh Hóa đầy màu sắc.

Phần thi của Đội Cao su Thanh Hóa
Phần thi của Đội Cao su Thanh Hóa

Công ty CPCS Điện Biên chào sân với phần giới thiệu sôi động, hào hứng, tươi vui. Trang phục đầy màu sắc của dân tộc rẻo cao miền núi phía Bắc, những “diễn viên Điện Biên” làm sáng bừng sân khấu Hội thi.

Tiết mục của Công ty CPCS Điện Biên
Tiết mục của Công ty CPCS Điện Biên

13h00 ngày 25/10, tại Trung tâm văn hóa Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng đã diễn ra Vòng chung kết Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam.

Phó TGĐ Lê Xuân Hòe phát biểu khai mạc Hội thi
Phó TGĐ Lê Xuân Hòe phát biểu khai mạc Hội thi

Các đội đã có mặt trước giờ diễn ra Hội thi một tiếng đồng hồ để chuẩn bị trang phục, đạo cụ. Không khí Hội trường trước Hội thi rất sôi nổi, hào hứng.

Cổ động viên Đội Công ty CP TM DV&DL Cao su cổ vũ đội nhà
Cổ động viên Đội Công ty CP TM DV&DL Cao su cổ vũ đội nhà
Lãnh đạo Công ty Phú Riềng thăm hỏi cổ động đội nhà.
Lãnh đạo Công ty Phú Riềng thăm hỏi cổ động đội nhà.

Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG; ông Lê Minh Châu – Phó TGĐ VRG; ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ, Trưởng ban Hội thi; ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN Bà Trần Tuệ Hiền – Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã đến tham dự.

Lãnh đạo VRG tham dự Hội thi
Lãnh đạo VRG tham dự Hội thi

Không khí hội trường nóng dần lên bởi Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Thành viên BGK Vòng chung kết Hội thi đã gởi đến toàn thể hội trường ca khúc Khát vọng tuổi trẻ. Ngay sau đó, những trò chơi, những ca khúc về tuổi trẻ được cất lên trong Hội trường giúp các đội thi giảm bớt căng thẳng, hồi hộp.

Trò chơi trên sân khấu giúp các đội và cổ động viên bớt căng thẳng, hồi hộp
Trò chơi trên sân khấu giúp các đội và cổ động viên bớt căng thẳng, hồi hộp

Ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG, Trưởng ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc: “Kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su, VRG đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào chào mừng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đầy tự hào về ngành, trong đó có Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành. Hội thi đã diễn ra tại 4 khu vực ở vòng loại. 12 đội tranh tài tại Vòng chung kết ngày hôm nay là những đội xuất sắc nhất. Hội thi có sức lan tỏa sâu rộng, là dịp để toàn thể CBCNV – LĐ Tập đoàn hiểu biết thấu đáo công lao to lớn của các bậc tiền nhân để hun đúc thêm niềm tự hào, yêu ngành yêu nghề, chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp trang sử ngành bằng những hoạt động thiết thực”.

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tặng hoa cho Ban giám khảo
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tặng hoa cho Ban giám khảo
Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe  tặng hoa cho đại diện các đội thi
Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe tặng hoa cho đại diện các đội thi

Quỳnh Mai. Ảnh: Tùng Châu