Đảm bảo chuỗi sự kiện thành công tốt đẹp

CSVN – Lễ kỷ niệm 85 năm đang rất gần, công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đã cơ bản hoàn thành. Ban lãnh đạo VRG xác định, sự kiện kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su có ý nghĩa lịch sử và mang tầm quan trọng to lớn, nên đảm bảo cho chuỗi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn và quan trọng hơn là để lại hình ảnh đẹp về ngành cao su

>> Tiết kiệm nhưng đảm bảo ý nghĩa sự kiện 85 năm

>> Chuẩn bị gấp rút, chu đáo chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm

Ông Lê Minh Châu (thứ hai, trái qua) khảo sát thực tế để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 85 năm tại Khu di tích Phú Riềng Đỏ. Ảnh: Vũ Phong
Ông Lê Minh Châu – Phó TGĐ VRG (thứ hai, trái qua) khảo sát thực tế để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 85 năm tại Khu di tích Phú Riềng Đỏ. Ảnh: Vũ Phong

Theo Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm, hướng tới chào mừng sự kiện trọng đại của năm, nhiều hoạt động lớn nhỏ đã được tổ chức từ năm 2013 và kéo dài đến nay như: Công tác tuyên truyền dài hơi về truyền thống CN ngành cao su, Hội thi tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su ở cả hai hình thức thi viết và thi sân khấu, Hội thao CBCNVC – LĐ VRG 2014; các hoạt động nổi bật của CĐ Cao su VN và các đơn vị cơ sở…

Ban lãnh đạo VRG xác định, sự kiện kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su có ý nghĩa lịch sử và mang tầm quan trọng to lớn. Đó là hình ảnh và thương hiệu ngành cao su, là tâm tư tình cảm của tập thể CBCNVC – LĐ gắn bó với ngành qua nhiều thế hệ, là trách nhiệm và vinh dự đối với những người đã và đang công tác trong ngành. Đó là sợi dây kết nối bao thế hệ của ngành, là sự tri ân của thế hệ trẻ với cán bộ lão thành.

Với tiêu chí ban đầu khi tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 85 năm ngành cao su, Ban lãnh đạo VRG luôn trăn trở làm thế nào để tập thể CBCNVC – LĐ ngành cao su có thể thấu hiểu lịch sử phát triển của ngành, có ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống đó. Với những tiêu chí đã đặt ra như ban đầu, các hoạt động hướng đến kỷ niệm 85 năm đều được chú trọng đến nội dung, hội thi – hội thao vừa là sân chơi, vừa là nơi tìm hiểu những giá trị lịch sử truyền thống của ngành.

Lễ kỷ niệm 85 năm đang rất gần, công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đã cơ bản hoàn thành. Do đây là sự kiện quan trọng nên kịch bản nội dung cho từng chương trình, công tác hậu cần – khánh tiết, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm… đều được chú trọng đến từng chi tiết, tránh xảy ra sai sót. Qua đó đảm bảo cho chuỗi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn và quan trọng hơn là để lại hình ảnh đẹp về ngành cao su, về tập thể CBCNVC – LĐ VRG đối với quan khách.

Về công tác tuyên truyền, Tạp chí Cao su VN sẽ làm việc với Báo – Đài Truyền hình Quân khu 7 để có chương trình tuyên truyền cụ thể, đặc biệt là vào tuần cao điểm trước khi sự kiện diễn ra. Để chào mừng sự kiện trọng đại này, Tạp chí Cao su sẽ phát hành số báo đặc biệt trên khổ giấy A3, đăng tải những sự kiện kỷ niệm 85 năm, những bài viết về truyền thống ngành, việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống ngành cao su, ý nghĩa truyền thống ngành cao su trong suy nghĩ của các thế hệ trong ngành và nhiều bài viết hay, ý nghĩa.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng - nơi diễn ra sự kiện chính. Ảnh: Tùng Châu
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng – nơi diễn ra sự kiện chính. Ảnh: Tùng Châu

Về phía Công ty Phú Riềng, nơi diễn ra hầu hết các hoạt động trong chuỗi sự kiện 85 năm, ông Lê Thanh Tú – TGĐ Công ty cho biết: “Ngay từ khi được BTC giao nhiệm vụ, Phú Riềng đã thành lập Ban chỉ đạo, BTC để thực hiện công việc được giao. Sự kiện lần này diễn ra trong nhiều ngày với nhiều nội dung, mang tầm vóc của ngành, vì vậy phía công ty đã chuẩn bị rất chu đáo, có sự hỗ trợ, tham vấn của công ty tổ chức sự kiện. Công ty cũng đã làm việc với huyện Bù Gia Mập để nhờ hỗ trợ về an ninh, chỉnh trang lại quang cảnh khu vực làm lễ, có những phương án dự phòng khi có sự cố xảy ra. Đội văn nghệ của công ty đã tập luyện năm chương trình văn nghệ phục vụ cho các buổi lễ vinh danh, trao giải tại sự kiện”.

Để chuẩn bị tốt cho phần lễ dâng hương tại tượng đài Phú Riềng Đỏ, Công ty Đồng Phú đang tiến hành chỉnh trang lại khu vực quanh tượng đài, sơn lại hàng rào…

Ông Lê Minh Châu – Phó TGĐ, Trưởng BTC sự kiện 85 năm, cũng đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước để báo cáo về việc tổ chức sự kiện và nhờ sự hỗ trợ của tỉnh. Về phía tỉnh, ông Nguyễn Huy Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết tỉnh rất hoan nghênh VRG tổ chức sự kiện 85 năm tại Bình Phước, thủ phủ của cao su. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Quỳnh Mai