Rơ Châm Buch: Công ty tín nhiệm, dân làng tin tưởng

Rơ Châm Buch là nhân viên bảo vệ tại Đội 18, NT Hòa Bình, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Anh được vinh danh là một trong 85 gương cán bộ CĐ xuất sắc lần thứ nhất, được CĐ Cao su VN tuyên dương trong năm 2014.

>> Tôn vinh cán bộ Công đoàn xuất sắc ngành cao su lần thứ I

Anh Buch đi tuần tra vườn cây
Anh Buch đi tuần tra vườn cây

Anh giữ chức vụ Chủ tịch CĐ đội 18, Ủy viên BCH CĐ công ty. 15 năm công tác tại đơn vị, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm 2009, 2012, 2013; Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai năm 2010, Bằng khen của VRG năm 2012 và nhiều Bằng khen ở đơn vị…

Sinh năm 1968 ở xã Ia Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tuổi thơ của anh Buch gắn liền với cuộc sống bản làng, khó khăn, thiếu thốn. Năm 1999, cuộc sống gia đình thay đổi khi anh vào làm việc ở NT Hòa Bình, Côngty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Là nhân viên bảo vệ, anh Buch luôn ý thức, trách nhiệm bảo vệ vườn cây, vật tư, sản phẩm của đơn vị. Không để thất thoát sản phẩm ra bên ngoài, tuyệt đối không cho các xe bán hàng rong tiếp cận với CN đang làm việc trên vườn cây để lợi dụng sơ hở vào mua bán mủ trái phép trong địa bàn đơn vị.

Kết quả, hàng tháng tỷ lệ mủ của đơn vị giao nộp về công ty luôn dẫn đầu so với các đơn vị khác cùng nông trường. Ngoài trách nhiệm phải bám sát vườn cây, bảovệ sản phẩm – vật tư, anh Buch còn tích cực tuyên truyềncho đội ngũ CN trong đơn vị phải luôn nâng cao tinh thầncảnh giác, “mỗi CN là một bảo vệ viên” trên phần cây của mình. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tư vấn cho đơn vị các phương án hợp lý bảo vệ sản phẩm, vật tư.

Đoàn viên CĐ trong đơn vị anh Buch công tác 100% là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho Đoàn viên gặp rất nhiều khó khăn. Bằng lòng nhiệt huyết, chân thành, anh đã tuyên truyền, vận động tất cả Đoàn viên trong đơn vị xóa bỏ được những thủ tục lạc hậu, xây dựng khu văn hóa, gia đình văn hóa, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao.

Hàng năm, anh vận động Đoàn viên trong đơn vị tham gia tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Cụ thể như: phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào luyện tay nghề – thi thợ giỏi, phong trào dân số kế hoạch hóa gia đình, chiến dịch thi đua nước rút trong CNLĐ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm…

Thực hiện phương châm “CN biết, CN bàn, CN làm, CN kiểm tra”, anh đã phát huy tinh thần làm chủ tập thể của người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Bên cạnh đó, anh Buch đã vận động Đoàn viên CĐ trong đơn vị phát triển kinh tế gia đình để tăng thu nhập từ một số sản phẩm như: hồ tiêu, cao su, cà phê, các loại cây lương thực, chăn nuôi gia súc gia cầm. Nhiều hộ gia đình hàng năm thu nhập đạt từ 30 – 40 triệu đồng/năm, làm giảm rõ rệt tỷ lệ gia đình khó khăn. Có thể nói, Rơ Châm Buch là cái tên được dân làng Ia Bang tin tưởng, anh là cầu nối giữa người lao động với đơn vị.

 Ngọc Cẩm