Đơn vị thứ 2 của VRG “khơi dòng vàng trắng” trên đất bạn Lào

Ngày 7/5, tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào, Công ty CP Quasa-Geruco long trọng tổ chức Lễ mở miệng cạo 300 ha cao su đầu tiên. Tham dự buổi lễ, về phía Chính phủ nước CHDCND Lào có Phó Thủ tướng Thường trực Somsavat Lengsavad, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet. Về phía VN có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám; ông Nguyễn Nam Cường – Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN VN tại Lào. Về phía VRG có TGĐ Trần Ngọc Thuận; Phó TGĐ Lê Minh Châu cùng đại diện các Ban chuyên môn VRG và lãnh đạo, CBCNV Công ty CP Quasa – Geruco.

Quasa-Geruco tổ chức Lễ mở miệng cạo
Quasa-Geruco tổ chức Lễ mở miệng cạo

Đồng chí Somsavat Lengsavad – Phó Thủ tướng Thường trực nước CHDCND Lào, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT VN Vũ Văn Tám cùng lãnh đạo các Bộ ngành nước bạn, tỉnh Savannakhet và lãnh đạo VRG, cắt băng mở miệng cạo 300 ha cao su.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Châu – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quasa – Geruco, đã khái quát quá trình triển khai dự án. Theo đó Công ty CP Quasa – Geruco được thành lập ngày 1/9/2006 do 6 cổ đông góp vốn, gồm VRG, Công ty TNHH MTV Dầu Tiếng, Quảng Trị, Bình Long, Tân Biên và Công ty CPCS Phước Hòa. Đến ngày 11/5/2007, công ty được Chính phủ Lào cấp phép đầu tư. Sau 7 năm thực hiện dự án, công ty đã trồng được 6.785,77 ha cao su (tính đến ngày 31/12/2013). Ngoài 300 ha cao su của NT Thanh Niên đưa vào khai thác trong tháng 5 này, dự kiến đến tháng 10/2014, cũng tại NT Thanh Niên, công ty sẽ đưa tiếp 400 ha vào khai thác.

Ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG, cho biết: “Dòng vàng trắng tuôn chảy ngày hôm nay là thành quả lao động của hàng ngàn CBCNV-LĐ người Việt và người Lào của Công ty CP Quasa-Geruco đã sát cánh bên nhau, vượt lên bao khó khăn, thử thách, chung tay góp sức chăm sóc ươm mầm xanh cao su. Với việc tổ chức mở miệng cạo khai thác trên 700 ha cao su được đầu tư trồng từ năm 2007, 2008 trong năm nay, Công ty CP Quasa – Geruco là đơn vị thứ 2 thuộc Tập đoàn sau Công ty CPCS Việt – Lào chính thức “khơi dòng vàng trắng” phục vụ chế biến xuất khẩu, nâng tổng diện tích cao su khai thác của VRG tại Lào lên gần 9.000 ha, đồng thời góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của CHDCND Lào”.

Đến nay, công ty đã tạo việc làm cho hơn 700 lao động, trong đó phần lớn là lao động người Lào với mức thu nhập hơn 1,5 triệu kíp/người/tháng. Không chỉ có thu nhập từ lương, công ty còn tạo điều kiện trồng xen canh cây hoa màu phù hợp, hỗ trợ chế độ khám chữa bệnh, phát thuốc v.v… , góp phần nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn tiến hành đầu tư các hạng mục hạ tầng an sinh, phúc lợi xã hội cho người dân trong vùng dự án như: kéo điện, làm đường, khoan giếng, xây đập tràn, xây dựng sửa chữa chùa, xây dựng trường học và các hoạt động phúc lợi khác với tổng số tiền 2,388 tỷ kíp.

Với những thành quả đã đạt được, Công ty CP Quasa – Geruco đã vinh dự được Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các loại.

Ng. Cường