Tân Biên -Kampong Thom tổ chức thành công hội thi Bàn tay vàng 2020

CSVNO – Từ 30-31/10, Công ty TNHH PTCS Tân Biên – Kampong Thom đã tổ chức hội thi Bàn tay vàng Khai thác mủ cao su 2020. Tập thể Nông trường Santuk 1 xuất sắc đạt giải nhất hội thi.

Ông Lâm Thanh Phú, GĐ công ty trao giải nhất tập thể NT San Tuk

Nhằm động viên CBNV, NLĐ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020, công ty phát động phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi” cạo mủ sâu rộng và đều khắp toàn thể CN, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác thu hoạch, chế biến mủ, chăm sóc và quản lý tốt vườn cây cao su kinh doanh, thực hiện vượt kế hoạch sản lượng 11.500 tấn.

Hội thi được tổ chức tại Lô AB 23, vườn cây khai thác năm 3 của Nông trường Cao su Santuk 3. Thời gian diễn ra từ 30-31/10. Tổng số thí sinh tham gia là 18 người từ 3 nông trường. Trong đó có 15 thí sinh (TS) chính thức và 3 TS dự bị.

Ông Võ Tuấn Ngọc, Trưởng phòng tham tán cộng đồng đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao giải cho thí sinh giải nhất tại hội thi

Giải nhất cá nhân nhận được giải thưởng là 1 xe Honda Wave + 25 USD (trị giá 1.325 USD). Giải nhì nhận được 1 tủ lạnh LG+ 1 tivi Samsung 32 inch +25 USD (Trị giá 825 USD). Giải ba là 1 thùng loa kẹo kéo + 25 USD (Trị giá 525 USD). 3 giải khuyến khích, mỗi giải 1 điện thoại OPPO A53 + 25 USD (trị giá 3×225 USD là 675 USD). 12 giải động viên TS không đạt giải mỗi giải 50 USD. Nhất toàn đoàn: 2 triệu riel. Nhì 1,5 triệu riel, 1 khuyến khích 1 triệu riel.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội thi

Sau 2 ngày diễn ra hội thi đã thành công tốt đẹp. Kết quả, tập thể Nông trường Santuk 1 giải nhất. Nông trường 3 giải nhì. Nông trường 2 giải khuyến khích. Về giải cá nhân, TS Roem Vireak xuất sắc đạt giải Nhất. TS Phun Samuoern đạt giải nhì, TS Noeurn Somnang đạt giải ba. Và 4 giải khuyến khích cho các cá nhân.

Công ty Tân Biên – Kampong Thom được thành lập năm 2007, là dự án đầu tư nước ngoài thuộc VRG, đóng trên địa bàn xã Kroyea, huyện Santuk, tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia. Công ty đang quản lý chăm sóc 7.238,54 ha cao su đã đưa vào khai thác từ năm 2014, đến 2019 công ty đưa 100% diện tích vườn cây cao su vào khai thác.

Quang cảnh hội thi

Công ty hiện có 3 nông trường và 1 xí nghiệp cơ khí chế biến với tổng số lao động là 1.600 người.

Niềm vui khi nhận giải

Năm 2020, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo phát triển cao su tại Campuchia và sự phối hợp với địa phương các cấp đã hạn chế phần lớn hiện tượng mất cắp mủ diễn ra trên địa bàn công ty. Bên cạnh đó, được sự quan tâm đặc biệt của đại sứ quán Việt Nam tại CPC và văn phòng đại diện VRG tại CPC trong chương trình đưa bà con kiều bào ở Biển Hồ lên bờ đã giới thiệu và thường xuyên thăm hỏi bà con đang làm việc, hỗ trợ bà con yên tâm công tác. Toàn thể công ty quyết tâm vượt khó, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD, kế hoạch giao là 11.500 tấn, quyết thực hiện sản lượng mủ từ 11.600 tấn.

Ông Nguyễn Hoàng Thắng, Phó GĐ công ty trao giải nhì tập thể
Giải khuyến khích tập thể
Ông Nguyễn Hải Trung, Tham tán cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao 3 giải khuyến khích cá nhân
Ông Ben Vanna Rith, GĐ Sở Nông Lâm ngư nghiệp trao giải ba cá nhân
Ông Yen Sok Phiep, GĐ Sở Lao động trao giải nhì cá nhân
BÌNH AN – VĂN HOÀNG