Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý

CSVNO – Sáng ngày 10/9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông tin chuyên đề, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối quản lý năm 2020. 694 đại biểu tham dự hội nghị tại 3 điểm cầu trực tuyến ở Hà Nội và TP.HCM.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TP.HCM

Tham dự hội nghị gồm có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối, các Đảng ủy trực thuộc gồm Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV/HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối…

Hội nghị diễn ra tại 3 điểm cầu trực tuyến. Điểm cầu 1 (điểm cầu trung tâm) tại Hội trường Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đ/c Phạm Tấn Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đ/c Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày ngắn gọn, xúc tích về Những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị “về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”, những chủ trương phòng chống dịch trước diễn biến mới.

Đ/c Đoàn Thị Hồng Nga, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày Cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam 2020.

Đây là các nội dung quan trọng, cần thiết cho các nhà điều hành lãnh đạo, quản lý bởi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các đơn vị. Các tập đoàn, tổng công ty cần khai thác tối đa thị trường trong nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, đời sống cho NLĐ, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu KH năm 2020.

MINH TÂM