CSVN – Chúng tôi cùng cán bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đi kiểm tra công tác tưới nước cho cao su tái canh năm 2019 tại Lô 21 của NT Ya Chim. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng đó là sự thật rất thú vị về một câu chuyện dài ở NT Ya Chim liên quan đến công tác tái canh 209 ha.
Chứng kiến các anh lái máy ngồi trên điều khiển xe, anh bảo vệ cầm ống nước theo sau tưới từng cây cao su trong cái nắng nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên mới thấy hết được sự quyết tâm của lãnh đạo Cao su Kon Tum “không để một cây cao su nào phải chết”, bởi thời điểm tái canh của nó cũng rất đặc biệt khi tiến hành trồng vào tháng 11/2019, trong khi mùa vụ trồng mới là trong các tháng 6 và 7 hàng năm.
Sau 7 lần tưới, vườn cây hơn 65 ha đã không phụ lòng mong đợi khi những cây cao su cứ đâm chồi nảy lộc, mạnh mẽ vươn lên.
VĂN VĨNH
Related posts:
- Bế giảng lớp Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải cao su
- Trồng xen của các đơn vị Tây Nguyên đang đi đúng hướng
- Phòng Công nghiệp Cao su Phước Hòa: 2 năm có 7 sáng kiến hiệu quả
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng suất vườn cây
- Trồng đúng giống + Chăm sóc tốt = Cao su vẫn có lãi
- Sử dụng, bảo quản thuốc và an toàn trong công tác bảo vệ thực vật
- Lấy ý kiến xây dựng cơ cấu bộ giống cao su 2016 - 2020
- Cảnh báo bệnh nấm hồng gây hại cao su
- Hiệu quả từ mô hình xen canh tại cao su Quảng Trị
- Bộ lá chắc khỏe và năng suất cao khi phun phòng, trị bệnh phấn trắng