Tác phẩm “Thu hoạch trên vườn cây xen canh” của tác giả Bùi Việt Hưng đạt giải Nhất Cuộc thi ảnh lần V

CSVNO – Trải qua 4 vòng chấm loại trong buổi chấm chung khảo Cuộc thi ảnh “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần V năm 2019, tổ chức sáng ngày 4/10, Ban tổ chức đã chọn ra các tấm ảnh xuất sắc nhất để trao giải. Kết quả, giải nhất thuộc về tác giả Bùi Việt Hưng với tác phẩm “Thu hoạch trên vườn cây xen canh”.
Tác phẩm “Thu hoạch trên vườn cây xen canh” của tác giả Bùi Việt Hưng đạt giải Nhất cuộc thi.
Tác phẩm “Thu hoạch trên vườn cây xen canh” của tác giả Bùi Việt Hưng đạt giải Nhất cuộc thi.

Buổi chấm thi của vòng chung khảo đã diễn ra công tâm, khách quan với sự tham gia và chứng kiến của các tác giả dự thi có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, có 106 tác phẩm của 47 tác giả vào vòng chung khảo Cuộc thi ảnh “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần 5 năm 2019 với chủ đề “Ngành Cao su phát triển bền vững”

Ban giám khảo chấm giải cuộc thi có sự chứng kiến của các tác giả tham gia dự thi
Ban giám khảo chấm giải cuộc thi có sự chứng kiến của các tác giả tham gia dự thi. Ảnh: Phan Thắng

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM, Chánh chủ khảo cuộc thi cho biết, các kết quả chấm thi của các cuộc thi ảnh lần trước ban giám khảo đã chấm dựa theo các tiêu chí của cuộc thi như xét về bố cục, nghệ thuật, đúng chủ đề của ban tổ chức đưa ra. Trong các cuộc thi, BGK cũng đã lưu ý đến vấn đề về tất cả các yếu tố, tấm ảnh vừa đạt chất lượng về mặt nghệ thuật, màu sắc, bố cục, đường nét, vừa đúng về mặt kỹ thuật của ngành cao su.

 Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM, Chánh chủ khảo cuộc thi, ký xác nhận tác phẩm đạt giải
Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM, Chánh chủ khảo cuộc thi, ký xác nhận tác phẩm đạt giải. Ảnh: Phan Thắng

Bà Lê Võ Thanh Bình – Chuyên viên Ban QLKT VRG, Thành viên BGK cho biết, có những tấm ảnh rất đạt về bố cục, màu sắc, ánh sáng… nhưng lại không đạt về mặt kỹ thuật của ngành nên không đạt được giải cao là điều đáng tiếc.

Tác phẩm đạt giải Nhì của tác giả Võ Văn Bông
Tác phẩm đạt giải Nhì của tác giả Võ Văn Bông

Sau 4 lần tổ chức thành công cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ánh sáng từ dòng vàng trắng”, năm 2019, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2019), Tạp chí Cao su Việt Nam tiếp tục tổ chức Cuộc thi ảnh “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V năm 2019 với chủ đề: “Ngành cao su phát triển bền vững”.

Tác phẩm "Kiểm định cao su" của tác giả Nguyễn Văn Sẵng đạt đồng giải Nhì
Tác phẩm “Kiểm định cao su” của tác giả Nguyễn Văn Sẵng đạt đồng giải Nhì

Qua hơn 9 tháng từ ngày 1/1 – 15/9/2019, Ban tổ chức đã nhận được 816 bức ảnh của 58 tác giả gửi ảnh dự thi. Ngày 20/9, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh đã tiến hành chấm Sơ khảo và chọn ra 106 tác phẩm của 47 tác giả vào vòng chung khảo.

Ban giám khảo, Ban tổ chức  với những tác phẩm đạt giải cao cuộc thi
Ban giám khảo, Ban tổ chức với những tác phẩm đạt giải cao cuộc thi. Ảnh: Phan Thắng

Năm nay, các tác giả đã gửi tham gia nhiều tác phẩm với đa dạng các đề tài chủ đề phong phú của ngành cao su như: công nhân cạo mủ, sản xuất chế biến, xen canh, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất; NLĐ phát triển kinh tế gia đình, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, mảng công nghiệp cao su, ngành cao su phát triển bền vững…

"Phun thuốc phòng bệnh" của tác giả Đỗ Trọng Hoài Ân đạt giải Ba
“Phun thuốc phòng bệnh” của tác giả Đỗ Trọng Hoài Ân đạt giải Ba

Ban Giám khảo cuộc thi năm nay gồm có: Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM – Chủ khảo cuộc thi; bà Đoàn Thi Thơ – Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội nhiếp ảnh TP.HCM – Phó chủ khảo; ông Nguyễn Phi Long – Q.TBT Tạp chí Cao su VN – Thành viên; ông Trần Văn Hậu – Phó Ban Tuyên giáo Công đoàn CSVN; bà Lê Võ Thanh Bình – Chuyên viên Ban QLKT VRG – Thành viên.

Tác phẩm "Tay nghề đạt chuẩn", đạt giả Ba của tác giả Trần Hữu Cường
Tác phẩm “Tay nghề đạt chuẩn”, đạt giải Ba của tác giả Trần Hữu Cường

Trải qua 4 vòng chấm chung khảo, kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Việt Hưng với tác phẩm “Thu hoạch trên vườn cây xen canh”.

2 giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Văn Sẵng với tác phẩm “Kiểm định cao su” và tác giả Võ Văn Bông với tác phẩm “Gỗ cao su”.

"Xử lý sản phẩm gỗ cao su" của tác giả Đặng Đệ đạt giải Ba
“Xử lý sản phẩm gỗ cao su” của tác giả Đặng Đê đạt giải Ba

3 giải Ba thuộc về các tác giả Đỗ Trọng Hoài Ân với tác phẩm “Phun thuốc phòng bệnh”; Đặng Đê với tác phẩm “Xử lý sản phẩm mủ cao su”; Trần Hữu Cường với tác phẩm “Tay nghề đạt chuẩn”.

Tác phẩm "Quy trình ép vỏ xe" của tác giả Trần Văn Sơn đạt giải khuyến khích
Tác phẩm “Quy trình ép vỏ xe” của tác giả Trần Văn Sơn đạt giải khuyến khích
Tác phẩm "Vệ sinh mương" của Ngô Công Hoàng đạt giải khuyến khích
Tác phẩm “Vệ sinh mương” của Ngô Công Hoàng đạt giải khuyến khích
Tác phẩm "Bóng chuyền" của tác giả Nguyễn Sinh Thành đạt giải khuyến khích
Tác phẩm “Bóng chuyền” của tác giả Nguyễn Sinh Thành đạt giải khuyến khích
Tác phẩm "Mủ cốm" của tác giả Phạm Thuận đạt giải khuyến khích.
Tác phẩm “Mủ cốm” của tác giả Phạm Thuận đạt giải khuyến khích.

5 giải Khuyến khích là tác giả Ngô Công Hoàng với tác phẩm “Vệ sinh mương”; Nguyễn Sinh Thành với tác phẩm “Bóng chuyền”; Trần Văn Sơn với tác phẩm “Quy trình ép vỏ xe”; Dương Thị Hiền với tác phẩm “Niềm vui nuôi ong”; Phạm Thuận với tác phẩm “Mủ cốm”.

 MINH TÂM