Công nhân khó khăn cần giúp đỡ

CSVNO – Đó là trường hợp của anh Trương Công Hòe, 39 tuổi, công nhân cao su Tổ 6, Nông trường Cẩm Mỹ, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Tai nạn ập xuống bất ngờ làm anh Hòe bị chấn thương sọ não nặng, bị hôn mê phải nằm một chỗ. Cả gia đình 5 người sinh sống lâm vào tình trạng túng thiếu.
70421923_2588422974714686_946392599109828608_n
Gia đình anh Hòe có hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Anh Trương Công Hòe sinh năm 1980. Trước đây, anh Hòe là công nhân cạo mủ, tổ 6, Nông trường Cẩm Mỹ, TCT Cao su Đồng Nai. Anh Hòe vào làm công nhân nông trường từ năm 2000. Vợ  anh là chị Lê Thị Thu Trang mới xin vào làm công nhân khai thác, Tổ 6, NT Cẩm Mỹ. 

Vợ chồng anh hiện nuôi mẹ già ốm đau thường xuyên và 2 con trai học lớp 6 và lớp 4. Lúc trước, khi còn khỏe mẹ anh thường đi mua ve chai để giúp con chút ít trang trải cuộc sống và nuôi các cháu ăn học. Nhưng do bà tuổi cao sức yếu, lại hay ốm đau bệnh tật không còn khả năng lao động nên anh Hòe phải xin nghỉ việc để ở nhà tiện chăm sóc cho mẹ. 

Cách đây khoảng 1 tuần anh bị tai nạn xe chấn thương sọ não. Lúc cấp cứu chuyển lên Đồng Nai bác sĩ chuẩn đoán anh bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu ngoài màng cứng. 1 phần họp sọ của anh được đem xuống bệnh viện ở Sài Gòn nuôi. Anh Hòe vẫn còn hôn mê, đang nằm điều trị tại Lầu 7, Khoa ngoại Thần kinh Bệnh viện Đồng Nai.

Cuộc sống gia đình rất khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Anh Hòe là trụ cột chính trong gia đình, nay anh bị tai nạn vợ anh phải bỏ việc làm lên để chăm sóc cho chồng trong những ngày anh điều trị ở bệnh viện.

71206646_2588423028048014_3930920645310808064_n
Hai con anh Hòe đang tuổi ăn tuổi học và người bà già yếu hay ốm đau bệnh tật

Ngày anh bị tai nạn nhập viện gia đình phải chạy vạy đi vay mượn bà con, láng giềng để lo lấy tiền chi trả viện phí và điều trị cho anh. Chi phí điều trị và chữa bệnh quá khả năng với gia đình. Gia đình anh luôn trong tình trạng túng thiếu, cùng quẫn.

Được biết người gây tai nạn cho anh thì làm phụ hồ, gia đình cũng rất khó khăn nên cũng ko thể lo tiền bạc hỗ trợ, đền bù gì được cho gia đình anh.

Mong những Tấm lòng vàng rộng lòng giúp đỡ cho anh Hòe trong cơn hoạn nạn, vượt qua khó khăn , giúp gia đình có thêm chi phí trang trải lo cho anh chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi trực tiếp về địa chỉ: Gia đình anh Trương Công Hòe: Tổ 20, ấp Láng Lớn , xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số ĐT: 0366065126 (Chị Trang vợ anh Hoè). 

Hoặc chuyển khoản đến số TK Vietcombank, Chi nhánh Long Khánh:0871004211351 – Anh Trần Quốc Chí (Văn phòng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai)

Nội dung thông tin chuyển khoản xin ghi rõ Ủng hộ gia đình anh Hoè – NT Cẩm Mỹ, Cao su Đồng Nai.

MINH TÂM