Gần 200 diễn viên tranh tài Hội diễn Khu vực III

CSVNO – Tiếp nối thành công của Hội diễn nghệ thuật quần chúng VRG khu vực I và II, Hội diễn khu vực III ( Lào – Campuchia)  với gần 200 diễn viên cùng 67 tiết tục của 15 đơn vị sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23/8 tại hội trường Trường Cao đẳng CN Cao su, Bình Phước.
BTC họp trưởng đoàn
Ban tổ chức họp trưởng đoàn

Chiều ngày 21/8, Bạn tổ chức (BTC) đã tiến hành họp trưởng đoàn để thông báo lần cuối về các thể lệ, công tác đăng ký chương trình, tiết mục và bốc thăm thứ tự lịch diễn. Công ty Cao su Phước Hòa Kampong Thom là đơn vị xung phong đăng ký thi đầu tiên.

DSC_4243
Bốc thăm thứ tự thi

Chương trình thi của mỗi đơn vị sẽ gói gọn trong 40 phút. Trong số 15 đơn vị tham gia, có 2 đơn vị đăng ký thi 7 tiết mục là Công ty cao su Chư Sê Kampong Thom, Công ty Cao su Bà Rịa Kampong Thom, ngoài ra  Caosu Việt Lào thi 6 tiết mục.

Thứ tự thi số 13 của công ty Cao su Bà Rịa Kampong Thom
Thứ tự thi số 13 của Công ty Cao su Bà Rịa Kampong Thom

Các đơn vị sẽ “chạy chương trình” vào tối ngày 21/8 và sáng ngày 22/8.

Hội diễn sẽ chính thức khai mạc vào lúc 13h30 ngày 22/8. Ngay sau đó là phần thi của các đơn vị: Phước Hòa Kampong Thom, Chư Pah Kampong Thom, Dầu Tiếng – Campuchia, Krông Buk – Ratanakiri, Mekong Kampong Thom, Đồng Phú Kratie, Vketi – Lộc Ninh.

Tối ngày 22/8, thứ tự thi lần lượt là các đơn vị: Đồng Nai Kratie, Chư Sê Kampong Thom, Tân Biên Kampong Thom, Hoàng Anh Mangyang K, Quasa Geruco, Bà Rịa Kampong Thom, Tây Ninh Siêm Riệp và Cao su Việt Lào.

Sau hai buổi thi, BTC sẽ chọn ra 12 tiết mục đặc sắc để công diễn trong buổi tổng kết trao giải vào sáng ngày 23/8.

BTC kiểm tra hội trường, sân khấu thi
BTC kiểm tra hội trường, sân khấu thi

Tham gia BGK chấm thi cho Hội diễn khu vực III có các Nhạc sĩ tên tuổi như: Nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn, Nhạc sỹ Đặng Quang Vinh, NSUT Nhất Sinh, Biên đạo múa Nguyễn Bá Thái và nhạc sỹ Đức Hòa.

Hội diễn KV III sẽ diễn ra ở hội trường trường Cao đẳng CN Cao su
Hội diễn KV III sẽ diễn ra ở hội trường Trường Cao đẳng CN Cao su

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, dù tình hình khó khăn nhưng các đơn vị vẫn cố gắng tham gia hội diễn đầy đủ. Trong đó một số đơn vị có đầu tư bài bản, dàn dựng kỹ lưỡng hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục hấp dẫn, mang nét văn hóa đặc sắc của 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

ĐÀO PHONG