Cao su Phú Thịnh tôn vinh 2 bàn tay vàng và 8 kiện tướng

CSVNO – Tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh, đã tôn vinh 2 thí sinh đạt danh hiệu Bàn tay vàng và 8 thí sinh đạt danh hiệu kiện tướng. Điều thú vị, hội thi năm nay có 2 thí sinh cùng đạt tổng điểm 100.
Lãnh đạo công ty trao danh hiệu Bàn tay vàng
Lãnh đạo công ty trao danh hiệu Bàn tay vàng

Thí sinh Quách Công Huynh – Công nhân khai thác tổ 1, NTCS Thống Nhất và thí sinh Phạm Thị Đủ – CN khai thác tổ 4, NTCS Đăk Ơ đã xuất sắc, cùng đạt tổng điểm 100 sau 4 phần thi và dành được danh hiệu Bàn tay vàng.

Ông Trần Thanh Phụng - Chủ tịch HĐTV Cao su Phú Riềng (bên phải) và ông Nguyễn Thuyên - TGĐ Cao su Phú Thịnh trao giải nhất cá nhân
Ông Trần Thanh Phụng – Chủ tịch HĐTV Cao su Phú Riềng (bên phải) và ông Nguyễn Thuyên – TGĐ Cao su Phú Thịnh trao giải nhất cá nhân

Để xác định thí sinh đạt giải nhất hội thi, ban tổ chức đã xét đến yếu tố cờ vàng. Với thành tích 18 phút 11 giây, thí sinh Quách Công Huynh đã đạt giải nhất cá nhân, còn thí sinh Phạm Thị Đủ giành giải nhì (19 phút 31 giây).

Ông Lê Thanh Tú - TGĐ Cao su Phú Riềng trao giải đồng đội cho các đơn vị
Ông Lê Thanh Tú – TGĐ Cao su Phú Riềng trao giải đồng đội cho các đơn vị
Trao danh hiệu kiện tướng cho 8 thí sinh đạt tổng điểm từ 95 đến 99
Trao danh hiệu kiện tướng cho 8 thí sinh đạt tổng điểm từ 95 đến 99

Ngoài 2 thí sinh trên, tham gia Hội thi Bàn tay vàng cấp công ty năm 2018 còn có 14 thí sinh đến từ NTCS Đăk Ơ và NTCS Thống Nhất. Có 8 thí sinh đạt tổng điểm từ 95 đến 99 điểm được trao danh hiệu “Kiện tướng”. NTCS Đăk Ơ có thí sinh: Điểu Ken; Cao Văn Ninh; Phan Xuân Cường và Nguyễn Văn Tuân. NTCS Thống Nhất thí sinh: Hoàng Nhật Thảo; Vi Văn Huấn; Huỳnh Công Tráng và Nguyễn Thị Đưa.

Ông Lưu Thế Doanh - Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng trao danh hiệu kiện tướng
Ông Lưu Thế Doanh – Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng trao danh hiệu kiện tướng

Ông Nguyễn Thuyên – TGĐ Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh cho biết hội thi là dịp để đánh giá chất lượng tay nghề công nhân, đồng thời tuyển chọn đội tuyển giỏi lý thuyết, vững thực hành tham dự hội thi cấp ngành vào cuối năm 2018.

 

Trao thưởng cho 5 thí sinh đạt giải cao nhất hội thi
Trao thưởng cho 5 thí sinh đạt giải cao nhất hội thi

BÌNH NGUYÊN