Tạp chí CSVN chủ động hòa vào xu thế truyền thông đa phương tiện

CSVN – Tuy là một tờ tạp chí chuyên ngành, nhưng trước xu thế số hóa hoạt động báo chí, Tạp chí Cao su VN cũng đã chủ động hòa vào thời cuộc bằng việc cải tiến, nâng cấp và cho ra mắt trang tin điện tử tapchicaosu.vn vào tháng 6/2014.
Phóng viên Tạp chí Cao su VN ghi hình công nhân tại lô cao su, phục vụ cho bản tin truyền hình. Ảnh: Nguyên Khánh
Phóng viên Tạp chí Cao su VN ghi hình công nhân tại lô cao su, phục vụ cho bản tin truyền hình. Ảnh: Nguyên Khánh

Đến ngày 30/4/2016, Tạp chí Cao su VN tiếp tục đưa bản tin truyền hình vào hoạt động trên trang tin điện tử tapchicaosu.vn, phát sóng định kỳ hàng tuần. Hiện nay, trên trang tin điện tử tapchicaosu.vn còn tích hợp hình thức đọc báo giấy điện tử (E-Paper) và tính năng nghe đọc báo.

Ngoài ra, trên mạng xã hội Facebook, Tạp chí Cao su VN còn có Fanpage Tạp chí Cao su Việt Nam, thu hút đông đảo bạn đọc xa gần kết nối và tương tác. Các sự kiện quan trọng và hoạt động lớn của ngành cao su đều được Tạp chí Cao su VN tường thuật trực tuyến, liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh và tiến hành phát hình ảnh trực tiếp trên trang tin và thông qua ứng dụng Live Stream trên Facebook. Số lượng độc giả, khán thính giả truy cập, nghe, xem tin tức trên trang tin tapchicaosu.vn và Fanpage Tạp chí Cao su Việt Nam ngày càng tăng.

Lượng bạn đọc phản hồi, tham gia bình luận các bài viết liên quan đến các chủ đề thời sự “nóng” trong ngành cũng liên tục tăng. Như vậy, đến nay, Tạp chí Cao su VN cơ bản đã tích hợp được các loại hình truyền thông đa phương tiện: báo giấy, báo hình, báo radio, trang mạng xã hội. Trong thời gian tới, Tạp chí Cao su VN tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và nâng cao chất lượng trang tin điện tử tapchicaosu.vn, bản tin truyền hình theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

T.T