Công ty CPCS Dầu Tiếng – Việt Lào đón nhận Huân chương Hữu nghị

CSVNO – Ngày 5/9, Công ty CPCS Dầu Tiếng – Việt Lào tổ chức lễ kỷ niệm 10 thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị cho tập thể công ty do Chủ tịch Nước CHDCND Lào trao tặng; 5 Huân chương Lao động hạng II;  6 Huân chương lao động hạng III… Ông Nguyễn Văn Tân – Phó TGĐ VRG đã tham dự lễ kỷ niệm.
Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch Nước CHDCND Lào trao tặng.
Công ty vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch Nước CHDCND Lào trao tặng.

Công ty CPCS Dầu Tiếng – Việt Lào được thành lập năm 2006, từ 3 công ty cổ đông là Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, TCT Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương và Công ty CP Hưng Vượng. Nhiệm vụ chính của công ty là thực hiện dự án trồng 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Champasak và tỉnh Salavan, Nước CHDCND Lào.

Tháng 6/2007, công ty chính thức tổ chức lễ ra quân trồng mới cao su. Đến nay công ty đã có tổng diện tích vườn cây là 6.722,66 ha, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%. Năm 2013, công ty đưa vườn cây trồng năm 2007 vào khai thác. Trong giai đoạn đầu, công ty thực hiện gia công sản phẩm ở đơn vị bạn, đồng thời tiến hành xây dựng nhà máy chế biến giai đoạn một công suất 9.000 tấn/năm.

Mặc dù giá mủ luôn biến động nhưng nhờ vào chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hợp lý, sản phẩm của công ty từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường khó tính như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và một số khách hàng trong nước. Tháng 7/2015, nhà máy chế biến mủ của công ty bước đầu đi vào hoạt động, chất lượng chế biến các loại mủ tương đối ổn định.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó TGĐ VRG trao tặng bức trướng của VRG cho công ty.
Ông Nguyễn Văn Tân – Phó TGĐ VRG trao tặng bức trướng của VRG cho công ty.

Hiện nay công ty có 1.377 lao động, trong đó lao động là người VN là 158 người, lao động người Lào là 1.219 người. Xác định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết, công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-LĐ; luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. Tiền lương bình quân đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh trồng cao su, công ty còn đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, như làm đường giao thông nông thôn, kéo điện, khoan giếng, xây dựng trường học…, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó TGĐ VRG trao tặng Bằng khen của VRG cho CBCNLĐ công ty
Ông Nguyễn Văn Tân – Phó TGĐ VRG trao tặng Bằng khen của VRG cho CBCNLĐ công ty

Với những thành quả đã đạt được trong 10 năm hoạt động, công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, nhì; Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch Nước CHDCND Lào trao tặng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN VN cho tập thể và hai cá nhân; Bằng khen của VRG; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Champasak…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó TGĐ VRG Nguyễn Văn Tân lưu ý thời gian tới tình hình còn nhiều khó khăn, giá mủ còn biến động. Vì vậy, ông mong muốn thể CBCNV-LĐ công ty tiếp tục đoàn kết, đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý, tiếp tục nâng cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Qua đó xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt – Lào.

Nguyễn Minh Dũng