Thành lập Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang

CSVNO – Ngày 10/6, Công ty Cổ phần MDF VRG Kiên Giang tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu, thành lập công ty.
Ông Huỳnh Trung Trực – PTGĐ VRG chủ trì đại hội
Ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG (đứng) chủ trì đại hội

Đại hội đã thông qua các quyết định của Hội đồng thành viên VRG về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn tại công ty, giới thiệu  tham gia ứng cử các chức danh Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS); thông qua kết quả thực hiện dự án, những phương án hoàn thiện sản xuất kinh doanh  trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Theo đó, ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG sẽ là người đại diện 60% vốn điều lệ của VRG, ứng cử giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Anh Tuấn – GĐ Ban quản lý dự án nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang, đại diện 30% vốn điều lệ, ứng cử chức Ủy viên HĐQT Công ty; cử bà Bùi Thị Hoa – Chuyên viên Kế toán Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang giới thiệu ứng cử chức danh Trưởng BKS chuyên trách công ty; ông Nguyễn Hồng Minh – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán VRG giữ nhiệm vụ kiểm soát viên kiêm nhiệm công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – GĐ Ban quản lý dự án nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang, báo cáo tiến độ thực hiện dự án
Ông Nguyễn Anh Tuấn – GĐ Ban quản lý dự án nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang, báo cáo tiến trình thực hiện dự án

Đại hội cũng thông báo các quyết định của VRG về các chức danh Tổng GĐ, Phó tổng GĐ công ty. Theo quyết định, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ giữ chức Tổng GĐ công ty, ông Dương Tấn Thanh và ông Huỳnh Xuân Phong giữ chức vụ Phó TGĐ công ty.

Thay mặt Ban quản lý dự án, ông Tuấn đã báo cáo trước cổ đông về tiến trình thực hiện dự án trong thời gian qua, báo cáo nêu rõ: Với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.360 tỷ đồng, trong đó mức đầu tư trồng rừng là 286 tỷ đồng. Từ ngày ngày 7/2/2014 dự án được khởi công, sau 2 năm thi công và hoàn thành xây lắp, ngày 14/3/2016 dự án đã được khánh thành.

Tấm ván đầu tiên của nhà máy được sản xuất vào ngày 7/4/2016. Từ ngày 8/4 cho đến nay là giai đoạn chạy thử và cân chỉnh thiết bị, do các chuyên gia nhà thầu Siempelkamp (Đức) thực hiện, đồng thời hướng dẫn vận hành và từng bước chuyển giao cho nhân sự công ty.

Đến nay nhà máy có tổng số 202 lao động, phân bổ theo đúng ngành nghề chuyên môn từ khối văn phòng cho đến các dự án rừng mà công ty tiếp nhận. Mức thu nhập bình quân 5 tháng đầu năm đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG, biểu dương tinh thần vượt khó của Ban quản lý dự án trong thời gian qua.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thi công và thực hiện dự án, nhưng Ban quản lý dự án đã hết sức nỗ lực vượt qua, từng bước hoàn thành dự án trong thời gian nhanh nhất. Về việc chuyển giao Ban quản lý dự án qua công ty cổ phần, ông Thuận yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo phối hợp với các Ban chuyên môn VRG nhằm chuyển giao các công tác tài chính, tài sản, lao động tiền lương … Tiếp tục rà soát, tháo gỡ  khó khăn, hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh tại địa phương, sớm đưa công ty đi vào ổn định sản xuất.

Ông Tần Ngọc Thuận Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG phát biểu chỉ đạotại đại hội
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về kinh nghiệm sản xuất gỗ, nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm của nhả máy, TGĐ cho biết: “Sắp tới Tập đoàn sẽ chủ trì việc hiệp nhất ba công ty gỗ là: Công ty Cp gỗ MDF VRG Quảng Trị, VRG MDF Dongwha và MDF VRG Kiên Giang nhằm thống nhất về khung giá, trao đổi thông tin thị trường, trao đổi kinh nghiệm…giữa các đơn vị cùng ngành, tránh tình trạng chênh giá, gây thiện hại về kinh tế, ảnh hưởng chung cho toàn ngành”.

Quang cảnh tại đại hội
Quang cảnh đại hội

Được biết, trong thời gian tới công ty sẽ tổ chức lễ ra mắt tại Kiên Giang, kết hợp với hội nghị khách hàng, nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm của đơn vị đến lãnh đạo, các ban ngành địa phương cũng như khách hàng trong và ngoài nước.

Vũ Phong