Cao su Dầu Tiếng quyết tâm khai thác vượt 26.650 tấn mủ

CSVNO – Với quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, chăm lo tốt nhất  đời sống người lao động, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện tay nghề cạo mủ cho công nhân, ngày 11/5, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức Lễ ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, phát động Tháng công nhân và hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ.
Các đơn vị trực thuộc công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể
Các đơn vị trực thuộc công ty ký kết giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch 2016.

Năm 2016, công ty đề ra kế hoạch khai thác 26. 650 tấn mủ, thu mua 8.000 tấn, chế biến và tiêu thụ 34. 650 tấn, tổng doanh thu dự kiến đạt 1. 057,1 tỷ đồng, nộp ngân sách đầy đủ.

Để quyết tâm thực hiện chỉ tiêu trên, tại buổi lễ, các đơn vị trực thuộc đã tiến hành ký kết giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch. Đồng thời phát động phong trào thi đua đến toàn thể CNVC LĐ  nhằm quyết tâm thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Quang cảnh buổi lễ
Công nhân dự lễ

Năm 2015, sản lượng khai thác của công ty thực hiện được 29. 506,32 tấn mủ, đạt 108, 48% kế hoạch được giao, bình quân năng suất vườn cây khai thác đạt 1,61 tấn/ha, thu mua mủ tiều điền 8. 357, 16 tấn, chế biến 39. 630,54 tấn mủ,  tiêu thụ 42.952,59 tấn. Tổng doanh thu đạt 1.756,74 tỷ đồng, lợi nhuận 389, 13 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 200 tỷ đồng, đạt 166,33% kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2016, với phương châm hướng về người lao động, Công đoàn công ty phát động rộng rãi đến từng Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống người lao động bằng các hoạt động thiết thực như, thăm hỏi động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn., tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những CNVCLĐ tiêu biểu, gương lao động xuất sắc, có nhiều sáng kiến hay, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh lao động…

Đại diện lãnh đạo công đoàn công ty tặng quà cho công nhân
Đại diện lãnh đạo Công đoàn công ty tặng quà cho công nhân

Dịp này, Công đoàn công ty đã trao 55 phần quà cho các công nhân tham gia thi hội thi thợ giỏi cấp công ty và trao hỗ trợ cho 12 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 1 triệu đồng, nhằm động viên tinh thần người lao động, tiếp tục gắn bó với công ty.

Thí sinh thực hành cạo mủ tại trường thi
Thí sinh thực hành cạo mủ tại trường thi

Tại Hội thi thợ giỏi cấp công ty năm 2016, với tốc độ cạo 20 phút 26 giây và số điểm gần như tuyệt đối 99,5 điểm, anh Mai Thanh Sơn CN Tổ 3, NT Phan Văn Tiến đã xuất sắc vượt qua 55 thí sinh đến từ 11 nông trường để giành giải nhất, phần thưởng là 15 triệu đồng. Giải nhì 10 triệu đồng, thuộc về anh Nguyễn Minh Thành – Tổ 8- NT Long Hòa, giải ba 8 triệu đồng thuộc về chị Phạm Thị Tuyến – Tổ 2 – NT Bến Súc,  2 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng/1 thí sinh.

Đại diện lãnh đạo công ty trao các gải thưởng cá nhân cho các thí sinh đat giải
Đại diện lãnh đạo công ty trao các giải thưởng cá nhân cho thí sinh đạt giải

Giải nhất tập thể thuộc về NT An Lập, nhì NT Trần Văn Lưu, ba NT Phan Văn Tiến, khuyến khích thuộc về NT Thanh An, NT Minh Thạnh. BTC cũng trao 20 triệu đồng cho đơn vị đăng cai là NT Thanh An.

Ông Lê Thanh Hưng - Tỉnh Ủy viên - TGĐ công ty trao các giải tập thể cho các đơn vị
Ông Lê Thanh Hưng –  TGĐ công ty trao giải tập thể cho các đơn vị

Các thí sinh đạt giải còn được nhận thưởng từ các nhà tài trợ cho hội thi, lần lượt là 8 triệu đồng cho giải nhất, 6 triệu đồng cho giải nhì, 5 triệu đồng cho giải ba và 3 triệu đồng cho giải khuyến khích. Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty cũng trao các giải cá nhân, giải nhất 2 triệu đống, nhì 1,5 triệu đống, ba triệu đồng, khuyến khích 500 nghìn đống. Mỗi thí sinh tham gia cũng được nhận 1 triệu đồng từ nhà tài trợ và quà tặng của BTC hội  thi, với tổng giá trị giải thưởng tại hội thi gần 200 triệu đồng.

Việc tổ chức “ba trong một” với những hoạt động thiết thực được lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tân – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐTV Công ty nhấn mạnh, “Năm 2016 được xác định là một năm còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của toàn thể CNVC LĐ toàn ngành, nhằm đưa doanh nghiệp hoạt động ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Mong toàn thể CB CNVC LĐ công ty, tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết hơn nữa để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Vũ Phong.  Ảnh: Tùng Châu