Cao su Mang Yang thưởng 20 cá nhân xuất sắc trong huấn luyện quân sự

CSVNO – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang vừa khen thưởng thưởng 2 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc trong Lễ bế mạc lớp giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự lực lượng tự vệ năm 2016, do công ty tổ chức ngày 7/4.
-Đại diện BCHQS Công ty trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Đại diện BCHQS Cao su Mang Yang trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Từ ngày 28/3 đến 7/4, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tổ chức đợt giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự cho cán bộ chiến sỹ lực lượng tự vệ cơ động, lực lượng tự vệ tại chỗ, lực lượng binh chủng, với quân số tham gia đạt chỉ tiêu đề ra.

Qua đợt huấn luyện, kết quả giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt 80%. Về huấn luyện quân sự, ngày 7/4 tổ chức bắn đạn thật bằng súng AR15, kết quả 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt 60%.

Kết thúc lớp giáo dục chính trị – huấn luyện quân sự năm 2016, có 2 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang khen thưởng.

-Tổng giám đốc Cao su Mang Yang Lê Đình Bửu (bên trái) khen thưởng công nhân xuất sắc trong đợt huấn luyện bắn đạn thật
Tổng giám đốc Cao su Mang Yang Lê Đình Bửu (bên trái) khen thưởng cá nhân xuất sắc trong đợt huấn luyện bắn đạn thật

Đại diện BCHQS Cao su Mang Yang cho biết, thực hiện chỉ thị của VRG về thực hiện công tác Quân sự – Quốc phòng và An ninh năm 2016, trong Quý I/2016, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, BCHQS Công ty đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng-an ninh.

Công ty đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 105 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 theo hướng dẫn của Cục Dân quân tự vệ – Bộ tổng tham mưu (Bộ quốc phòng) đạt kết quả tốt.

Tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phát huy chức năng tham mưu của BCHQS công ty và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác quân sự – quốc phòng. Biên chế lực lượng tự vệ Công ty giai đoạn 2016 – 2020 gồm 152 cán bộ chiến sỹ (CBCS), được tổ chức thành các lực lượng: lực lượng tự vệ cơ động: 03 trung đội, biên chế 84 CBCS;  lực lượng tự vệ tại chỗ: 04 tiểu đội độc lập, biên chế 36 CBCS ; lực lượng tự vệ cối 82mm: 01 trung đội, biên chế 13 CBCS; lực lượng tự vệ súng máy 12,7m: 01 trung đội, biên chế 19 CBCS.

Trong bối cảnh giá mủ cao su xuống thấp, đời sống CB.CNV gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ SXKD và công tác quân sự – quốc phòng và an ninh, Đảng ủy, Ban giám đốc, BCHQS Cao su Mang Yang đã lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn đứng chân quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố an ninh quốc phòng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác quân sự – quốc phòng và an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Phạm Mến

(Phòng Thi đua Tuyên truyền Văn thể Cao su Mang Yang)