Cất cao tiếng hát người công nhân cao su miền Đông

CSVNO – 13h ngày 12/11, Hội thi “Tiếng hát công nhân cao su” Khu vực III chính thức khai mạc. Các đơn vị “chào sân” rất ấn tượng, bằng nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, mang âm hưởng người công nhân cao su miền Đông Nam bộ.

>> 11 chương trình biểu diễn tại Hội thi Tiếng hát CN Cao su KV III

Tiết mục chào mừng Hội thi Tiếng hát công nhân khu vực III do Đội văn nghệ TCT CS Đồng Nai biểu diễn
Tiết mục chào mừng Hội thi Tiếng hát công nhân khu vực III do Đội văn nghệ TCT CS Đồng Nai biểu diễn

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG, Trưởng Ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh: “Đây là những đơn vị có bề dày truyền thống, có quy mô lớn, có sự đầu tư thỏa đáng cho phong trào văn hóa văn nghệ, hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục hấp dẫn, lôi cuốn và đạt chất lượng nghệ thuật cao. Năm nay, dù tình hình khó khăn nhưng chủ trương của Ban lãnh đạo Tập đoàn là vẫn duy trì, quan tâm, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng ngành cao su ngày càng phát triển”.

Ông Lê Xuân Hòe - Phó TGĐ VRG phát biểu khai mạc Hội thi
Ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG phát biểu khai mạc Hội thi
Lãnh đạo VRG tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tỉnh Đồng Nai, thị xã Long Khánh đến dự lễ khai mạc
Lãnh đạo VRG tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thị xã Long Khánh đến dự lễ khai mạc
Ông Lê Xuân Hòe - Phó TGĐ VRG và ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng hoa Hội đồng nghệ thuật tại Lễ khai mạc
Ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG và ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng hoa Hội đồng nghệ thuật tại Lễ khai mạc
Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN trao hoa, cờ lưu niệm cho 11 đơn vị tham dự Hội thi
Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN trao hoa, cờ lưu niệm cho 11 đơn vị tham gia Hội thi
Ca sĩ Ánh Tuyết - Thành viên Hội đồng nghệ thuật thể hiện ca khúc nổi tiếng Ô mê ly mến tặng khán giả tại Lễ khai mạc
Ca sĩ Ánh Tuyết – Thành viên Hội đồng nghệ thuật thể hiện ca khúc nổi tiếng Ô mê ly mến tặng khán giả tại Lễ khai mạc

Mặc dù vào những tháng cuối năm, các đơn vị đang tập trung vào hoạt động SXKD nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra nhưng các đội vẫn có sự đầu tư tập luyện hợp lý cho Hội thi. Các chương trình được dàn dựng công phu theo chủ đề, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, tình yêu nghề, tình yêu đôi lứa… Tất cả như một bức tranh đẹp, ấn tượng, lôi cuốn, thu hút khán giả.

Hội thi tại khu vực III quy tụ hơn 300 diễn viên, đạo diễn, biên đạo của 11 đơn vị thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, bao gồm: Đồng Nai, Dầu Tiếng, Phước Hòa, Bình Long, Phú Riềng, Đồng Phú, Lộc Ninh, Bà Rịa, Hòa Binh, Tân Biên, Tây Ninh.

CS Lộc Ninh là đơn vị dự thi đầu tiên với chương trình mang chủ đề: "Hát trên nông trường xanh"
CS Lộc Ninh là đơn vị dự thi đầu tiên với chương trình mang chủ đề: “Hát trên nông trường xanh”
Các đơn vị miền Đông đã có sự đầu tư thỏa đáng cho các tiết mục tham gia Hội thi
Các đơn vị miền Đông đã có sự đầu tư thỏa đáng cho các tiết mục tham gia Hội thi
Là đơn vị chủ nhà, chương trình của TCT CS Đồng Nai được khán giả chờ đợi theo dõi
Là đơn vị chủ nhà, chương trình của TCT CS Đồng Nai được khán giả chờ đợi theo dõi
"Màu xanh yêu thương" là chủ đề dự thi của CS Tây Ninh.
“Màu xanh yêu thương” là chủ đề dự thi của CS Tây Ninh.
Hợp xướng "Tổ quốc trong tim" của CS Phước Hòa
Hợp xướng “Tổ quốc trong tim” của CS Phước Hòa
Một tiết mục của CS Bình Long
Một tiết mục của CS Bình Long
Tiết mục đơn ca của CS Dầu Tiếng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả
Tiết mục đơn ca của CS Dầu Tiếng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả
"CSVN - Đồng hành cùng đất nước" với những ca khúc hay về ngành cao su của CS Phú Riềng
“Cao su Việt Nam – Đồng hành cùng đất nước” với những ca khúc hay về ngành cao su của CS Phú Riềng

Quỳnh Mai – Tùng Châu