“Vang mãi bài ca CN cao su”: Chủ đề Hội thi “Tiếng hát CN cao su” 2015

CSVNO – “Vang mãi bài ca công nhân cao su” là chủ đề Hội thi “Tiếng hát công nhân cao su” năm 2015. Hoạt động này do VRG và CĐ Cao su VN phối hợp tổ chức.
Năm nay, Hội thi “Tiếng hát công nhân cao su” sẽ thay cho hình thức Hội diễn nghệ thuật CNVCLĐ. Ảnh: Nguyễn Cường
Năm nay, Hội thi “Tiếng hát công nhân cao su” sẽ thay cho hình thức Hội diễn nghệ thuật CNVC LĐ. Ảnh: Nguyễn Cường

Năm nay, do tình hình khó khăn, Ban lãnh đạo VRG và CĐ Cao su VN quyết định không tổ chức Hội diễn nghệ thuật CNVCLĐ ngành cao su mà thay vào đó là Hội thi “Tiếng hát công nhân cao su”.

“Đây là hoạt động truyền thống của ngành nên sẽ vẫn duy trì. Tuy nhiên, quy mô và hình thức tổ chức phải gọn nhẹ và triệt để tiết kiệm. Khuyến khích các đơn vị tổ chức hội diễn văn nghệ cơ sở nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015”, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi diễn ra vào ngày 3/9.

Hội thi “Tiếng hát công nhân cao su” năm 2015 bao gồm các thể loại: đơn ca, song ca và tốp ca. Đặc biệt, Ban tổ chức quy định các đội thi phải sử dụng ít nhất 50% tổng số bài dự thi có trong cuộc vận động sáng tác “Thơ-ký-nhạc” do VRG tổ chức và khuyến khích tự sáng tác các tác phẩm mới về ngành cao su.

Một điểm mới khác của Hội thi năm nay là Ban tổ chức cho phép thân nhân các hộ nhận khoán trong độ tuổi lao động được phép tham gia Hội thi.

Hội thi “Tiếng hát công nhân cao su” năm 2015 sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm: Khu vực I tổ chức tại Hội trường Công ty CP Du lịch Cao su Hàm Rồng (Sa Pa, Lào Cai), gồm các đơn vị từ Thanh Hóa trở ra; các đơn vị khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Lào.

Khu vực II tổ chức tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, bao gồm các đơn vị khu vực Tây Nguyên; các đơn vị miền Trung từ Nghệ An trở vào; các đơn vị khu vực Nam, Trung Lào và Bắc Campuchia.

Khu vực III tổ chức tại TCT Cao su Đồng Nai, gồm các đơn vị khu vực Đông Nam Bộ.

Khu vực IV tổ chức tại TP.HCM, gồm các đơn vị thuộc khối công nghiệp-hành chính-dịch vụ trên địa bàn TP.HCM; các tỉnh lân cân và các đơn vị còn lại ở Campuchia.

Hội thi sẽ diễn ra từ tháng 10 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 11/2015.

P.L