Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở: Đảm bảo đúng tiến độ và nội dung

CSVN – Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ VRG đã tiến hành đại hội từ tháng 4 đến tháng 5/2015. Sau 3 cơ sở Đảng trực thuộc (Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chi bộ Công đoàn Cao su VN, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cao su VN) tổ chức đại hội điểm, các cơ sở Đảng còn lại lần lượt tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ đúng nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Ban Thường vụ Đảng ủy VRG.
Bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội Chi bộ  Công đoàn CSVN, đơn vị tổ chức  đại hội điểm. Ảnh: Nguyễn Lý
Bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội Chi bộ Công đoàn CSVN, đơn vị tổ chức đại hội điểm. Ảnh: Nguyễn Lý

Về nội dung, chương trình và điều hành đại hội: Tất cả các đơn vị tiến hành đại hội đúng nguyên tắc, chương trình đầy đủ 2 phiên: trù bị, chính thức và thực hiện đủ 4 nội dung theo quy định tổ chức đại hội. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu đúng theo chương trình, quy trình.

Về kết quả đại hội: Có 29/34 cơ sở Đảng bầu đủ số lượng BCH và chi ủy viên, 5 cơ sở Đảng bầu thiếu ủy viên và sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ (đã được BTV Đảng ủy VRG phê duyệt). Tổng số ủy viên BCH, chi ủy viên là 172 đồng chí. Trong đó mới tham gia lần đầu là 77 người chiếm 44,76%, tái cử là 95 người chiếm 55,24 %, nữ có 29 người chiếm 16,86%, độ tuổi bình quân là 44 tuổi. 100% cơ sở Đảng đã bầu đủ 170 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó có 32 cơ sở Đảng có đại biểu dự khuyết.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị văn kiện của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở bám sát đề cương hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, nội dung phản ánh đầy đủ các hoạt động và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo kiểm điểm của BCH, chi ủy thể hiện đầy đủ kết quả hoạt động lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội theo quy chế làm việc của cấp ủy Chi, Đảng bộ; thấy được nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục.

Các đơn vị tiến hành đại hội đúng nguyên tắc, đủ 4 nội dung  theo quy định tổ chức đại hội. Trong ảnh: BCH Đảng bộ  Công ty CP TM DV&DL Cao su ra mắt Đại hội. Ảnh: Lâm Khanh
Các đơn vị tiến hành đại hội đúng nguyên tắc, đủ 4 nội dung theo quy định tổ chức đại hội. Trong ảnh: BCH Đảng bộ Công ty CP TM DV&DL Cao su ra mắt Đại hội. Ảnh: Lâm Khanh

Nghị quyết được xây dựng phù hợp giữa tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng được Trung ương quy định, nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của cả nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng cấp cơ sở đã tổ chức tốt việc thảo luận góp ý dự thảo các văn kiện của Đảng ủy VRG, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và báo cáo tổng hợp phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Đảng viên đối với Đảng.

Công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính công khai, dân chủ; đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, tỉ lệ nữ và số lượng theo quy định.

Tuy nhiên, một số cơ sở Đảng báo cáo chính trị còn dài, nặng về liệt kê. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị; đánh giá chưa toàn diện trên các mặt lãnh đạo của Chi, Đảng bộ trong nhiệm kỳ.

Thời gian thảo luận tại đại hội còn quá ít, chưa tập trung đóng góp vào các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ tới.  Một số đơn vị, công tác điều hành của đoàn chủ tịch còn lúng túng tuy đã có kịch bản, nhất là trong phần bầu cử.

P.V (tổng hợp)