Cao su Chư Prông: Phấn đấu doanh thu 2015 – 2020 đạt hơn 2.838 tỷ đồng

CSVNO – Tại Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, tổ chức vào ngày 21, 22/4, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tổng doanh thu trên 2.838 tỷ đồng, tăng 17% so nhiệm kỳ trước.

>> Đảng bộ Cao su Chư Prông: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển bền vững

Các cháu thiếu niên chúc mừng đại hội.
Các em thiếu niên chúc mừng đại hội.

Đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ khóa X, nhiệm kỳ 2010 -2015. Đồng thời thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2015- 2020.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty, đã khai thác được 38.158 tấn cao su quy khô, tổng doanh thu đạt 2.580 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt 516 tỷ đồng/năm.  Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng lợi nhuận đạt 658 tỷ đồng, bình quân mỗi năm lợi nhuận 131 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 220 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy khóa X Trần Ngọc Bính khai mạc Đại hội.
Bí thư Đảng ủy khóa X Trần Ngọc Bính khai mạc Đại hội.

Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị cũng đạt được những kết quả khả quan. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 191 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã cử 156 đoàn viên tham gia học lớp cảm tình Đảng,  kết nạp được 76 đảng viên mới, thành lập thêm một tổ chức cơ sở đảng. Kết quả phân loại đảng viên trong nhiệm kỳ qua có 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực, các tổ chức đoàn thể không ngừng được củng cố và kiện toàn.

Các đại biểu biếu quyết thông qua nhân sự BCH nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nhân sự BCH nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã thảo luận và thông qua một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể, tổng sản lượng cao thu sản xuất đạt 58.590 tấn, tăng 51% so với nhiệm kỳ trước, tổng sản lượng cao su chế biến đạt 63.990 tấn; sản lượng gỗ cao su sản xuất  đạt 32.000m3, tăng hơn 33% so với cùng nhiệm kỳ.

Tổng doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hơn 2.838 tỷ đồng, tăng 17% so với nhiệm kỳ trước. Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên công ty đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 347,06 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 106 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,55%.

Mỗi năm toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp 25 đảng viên mới, đến năm 2020 số đảng viên đạt 10% tổng số cán bộ công nhân viên. Hàng năm có trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; 100% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, 60% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

các đại biểu bầu cử BCH khóa XI
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH khóa XI

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 15 đồng chí. Với sự tín nhiệm cao, ông Trần Ngọc Bính tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tin, ảnh: Văn Vĩnh