Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng tổ chức Đại hội điểm

CSVNO – Ngày 16/4, Đảng bộ NTCS Long Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Ban Chấp hành Đảng bộ NT Long Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội
Đồng chí Dương Kỳ Lam (thứ tư từ phải sang) -Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, phụ trách nhiệm vụ Bí thư công ty tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ NTCS Long Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐTV công ty; đồng chí Dương Kỳ Lam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, phụ trách nhiệm vụ Bí thư công ty; đồng chí Lê Thanh Hưng – Quyền TGĐ; đồng chí Nguyễn Phước Hiệp – Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Bình Dương và 86 đảng viên dự Đại hội.

Tại đại hội, 78 đảng viên chính thức đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NT Long Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trương Minh Tuấn – Phó Giám đốc nông trường trúng cử chức danh Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Đảng bộ.

Ngoài ra, tại Đại hội, đại biểu đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đồng chí Dương Kỳ Lam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, phụ trách nhiệm vụ Bí thư công ty phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Dương Kỳ Lam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, phụ trách nhiệm vụ Bí thư công ty phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Kỳ Lam đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nông trường lần thứ VI đề ra. Tổng sản lượng khai thác của nông trường được 27.382 tấn, đạt trên 102% kế hoạch, thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng, đạt 157% kế hoạch. Các chế độ chính sách, công tác an sinh xã hội của người lao động được thực hiện đầy đủ; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

“Bước sang nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, nhiệm vụ đặt ra từ nay đến năm 2020 là hết sức nặng nề. Do vậy, tôi đề nghị Đảng bộ nông trường cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, có những giải pháp khả thi để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra”, đồng chí Lam chỉ đạo.

78 Đảng viên chính thức bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CTCS Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2015 - 2020
78 Đảng viên chính thức bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CTCS Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội còn bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: Bình Nguyên