Thí sinh Hội thi tham quan Địa đạo Củ Chi

CSVNO – Sau khi hoàn thành phần thi thực hành, chiều 14/12, BTC Hội thi đã tổ chức cho các đoàn thí sinh đi tham quan Địa đạo Củ Chi.
Thí sinh tham quan di tích tại Địa đạo Củ Chi
Thí sinh tham quan di tích tại Địa đạo Củ Chi

Đây là công trình kiến trúc độc đáo, có một hệ thống đường hầm nằm sâu trong lòng đất, nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, dài trên 200km, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu. Một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, địa danh được xem là “Đất thép thành đồng”, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng dân tộc Việt Nam.

THU_7948 (Copy)
Thí sinh tham quan di tích tại Địa đạo Củ Chi
THU_7966 (Copy)
Xuống địa đạo
THU_7967 (Copy)
Việc tham quan địa đạo Củ Chi còn giúp các thí sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau
THU_7980 (Copy)
Bên cạnh thư giãn sau 2 ngày thi vất vả còn là dịp để thí sinh hiểu biết thêm về lịch sử đấu tranh của dân tộc
THU_7979 (Copy)
Tham quan hầm dưới địa đạo

Quỳnh Mai, ảnh: Tùng Châu