Khai mạc Hội thi Thợ giỏi 2014

CSVNO – Sáng nay, 14/12, tại vườn cây NT Tân Hưng, Công ty CPCS Phước Hòa, đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su 2014.
Phát lệnh thi thực hành
Phát lệnh thi thực hành

10h25, ông Lê Minh Châu – Trưởng BTC Hội thi phát lệnh bắt đầu giờ thi chính thức.

Không khí náo nức, sôi động của Hội thi đang lan tỏa mạnh mẽ và nóng dần lên tại trường thi. Các thí sinh thao tác nhanh chóng, có thể nói thí sinh trên phần cây tranh tài quyết liệt, bên ngoài trường thi cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho thí sinh đơn vị mình.

Chăm chú từng lát cạo
Chăm chú từng lát cạo
Nỗ lực trên phần cây
Nỗ lực trên phần cây
Tốc độ là yếu tố quan trọng của phần thi
Tốc độ là yếu tố quan trọng của phần thi
Cắm cờ về đích
Cắm cờ về đích
Thoải mái sau phần thi
Thoải mái sau phần thi
Cổ động viên chăm chú theo dõi đội mình
Đại biểu người nước ngoài theo dõi hội thi
TGĐ Trần Ngọc Thuận theo dõi các thí sinh thi
TGĐ Trần Ngọc Thuận (giữa) trao đổi với đại biểu tại trường thi
Chăm chú theo dõi đội mình thi đấu
Ban tổ chức giám sát hội thi

10h36, phát lệnh cờ vàng

10h41, phát lệnh kết thúc, thí sinh ra khỏi phần cây

11h00, BGK tiến hành bốc thăm ba số cây để chấm thực hành. Ba số chấm đó là 57, 34 và 12.

Bốc thăm chấm thực hành
Bốc thăm chấm thực hành là cây số 12, 34 và 57
Bốc thăm chấm thực hành
Bốc thăm chấm thực hành

Bắt đầu từ 11h30 đến 17h, BGK sẽ chấm điểm phần thi thực hành.

  1. Cắt băng khai mạc Hội thi
    Cắt băng khai mạc Hội thi

    Tham dự Lễ khai mạc Hội thi có ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT; Tiến sĩ Abdul Aziz S.A Kadit – Tổng Thư ký Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế (IRRDB); ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; ông Trần Thanh Khê – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW; ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương;

HOA_4214 (Copy)
Đại biểu tham dự hội thi

Về phía VRG có ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi; ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG; ông Trần Đức Thuận, TV HĐTV VRG, ông Lê Minh Châu – Phó TGĐ VRG, Trưởng ban tổ chức Hội thi; Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN; ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG; ông Nguyễn Văn Tân – Phó TGĐ; ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG; ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG; ông Nguyễn Hồng Phú – Phó TGĐ; các ông bà nguyên là cán bộ lãnh đạo VRG; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và 211 thí sinh là thợ giỏi về tham dự.

HOA_4217 (Copy)
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo VRG tham dự hội thi
HOA_4219 (Copy)
Lãnh đạo VRG tham dự hội thi
HOA_4222 (Copy)
Ông Lê Minh Châu – Phó TGĐ VRG (trái) kiểm tra công tác tổ chức

Ông Lê Minh Châu – Phó TGĐ, Trưởng BTC Hội thi phát biểu khai mạc Hội thi: “Phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi là phong trào mang tính đặc thù của ngành cao su, được duy trì và phát triển đều khắp tại các công ty cao su trong nhiều năm qua. Thông qua hội thi, các công ty sẽ phát hiện, tuyên dương và khen thưởng những kiện tướng cạo mủ xuất sắc. Đến nay, Hội thi không chỉ gói gọn trong phạm vi VRG mà được mở rộng ra các đơn vị thuộc các thành phần khác trong cả nước. Hội thi thu hoạch mủ do VRG tổ chức đã vượt khỏi khuôn khổ của một Hội thi tay nghề, nó thực sự đã trở thành một ngày hội truyền thống của công nhân cao su. Hội thi là ngày vui sum họp của những kiện tướng khai thác mủ, là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của đội ngũ công nhân khai thác. Qua đó phát hiện bồi dưỡng công nhân giỏi để nhân rộng điển hình, trở thành những hạt nhân trong lĩnh vực khai thác mủ tại cơ sở.

Trong tình hình khó khăn như hiện nay, Ban lãnh đạo VRG hy vọng và tin tưởng rằng thông qua việc tổ chức Hội thi sẽ dấy lên khí thế thi đua lao động sản xuất, thi đua nước rút, chung sức đồng lòng của doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, góp phần cùng VRG hoàn thành kế hoạch mục tiêu 2014”.

Ông Lê Minh Châu tặng hoa cho thí sinh
Ông Lê Minh Châu tặng hoa cho thí sinh

Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG nhấn mạnh: “Ngành cao su là ngành có truyền thống lâu đời, qua thời gian ngành cao su đã xây dựng được đội ngũ công nhân có kiến thức, có khả năng, có hoài bão, khát khao tốt đẹp. Nhờ lực lượng lao động tay nghề giỏi đã góp phần cho VRG luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian đã chứng minh rằng cao su đi đến đâu là góp phần xây dựng nông thôn mới đến đó. Chúng tôi vui mừng rằng VRG là doanh nghiệp lớn góp phần cho chương trình xây dựng nông thôn mới. giá mủ cao su có lúc thấp, lúc cao nhưng VRG khẳng định luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó”.

“211 thí sinh hôm nay là hạt nhân của phong trào Luyện tay nghề – thi thợ giỏi, là hạt nhân gắn bó tâm huyết nghĩa tình với đơn vị. Tôi xin chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt phần thi của mình, đem vinh quang về cho đơn vị”, ông Thuận nhấn mạnh

TGĐ Trần Ngọc Thuận tặng hoa cho thí sinh
TGĐ Trần Ngọc Thuận tặng hoa cho thí sinh

Ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu:“Cao su là cây trồng thế mạnh của tỉnh Bình Dương, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tỉnh nhà, có nhiều đóng góp cho ngân sách của tỉnh. Năm nay, VRG chọn Bình Dương là địa điểm tổ chức Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su năm 2014, đó là niềm vinh dự, niềm tự hào của tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quan trọng của VRG, là cơ hội để công nhân cao su giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng của mình để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của VRG. Chúng tôi tin tưởng rằng, Hội thi sẽ gặt hái nhiều thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khách quý và các thí sinh tham dự”.

Lãnh đạo VRG tặng hoa cho thí sinh
Lãnh đạo VRG tặng hoa cho thí sinh

Phát biểu tại lễ khai mạc,ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT đánh giá: “Bộ NN & PTNT đánh giá cao Hội thi của VRG, đây là dịp gặp gỡ tranh tài của thợ giỏi. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng năng suất, xây dựng vườn cây cao su bền vững. Ngành cao su, đặc biệt là VRG đóng vai trò nòng cốt trong việc góp phần phát triển KT – XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với các nước bạn. Tôi tin tưởng rằng VRG sẽ phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”.

Ông Lê Phi Hùng – TGĐ Công ty CPCS Phước Hòa – đơn vị đăng cai hội thi phát biểu:“CS Phước Hòa rất vinh dự khi là đơn vị chủ nhà đăng cai Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ năm 2014. Chúng tôi xem đây là một trong những chỉ tiêu phải hoàn thành xuất sắc trong năm nay. Hội thi là ngày hội của người thợ giỏi, tôn vinh bàn tay vàng của các đơn vị”.

10h15, các đại biểu tặng hoa cho các đoàn thí sinh

THU_7857 (Copy)
Đại biểu tặng hoa cho thí sinh

8h00, các đoàn thí sinh, BGK, giám biên diễu hành vào tập kết tại khán đài. Gồm có 38 đoàn tham dự, trong đó có 34 đơn vị trực thuộc VRG và 4 đơn vị ngoài ngành (Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Công ty 1/5 Tây Ninh, Công ty Bò sữa TP.HCM). Có 32 đoàn tham dự đồng đội, 6 đoàn còn lại thi cá nhân.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức rước cờ truyền thống vào vị trí danh dự trên khán đài.

Rước cờ truyền thống vào lễ đài
Rước cờ truyền thống vào lễ đài

6h45 đoàn diễu hành đã có mặt tại trường thi, ổn định vị trí chuẩn bị cho Lễ khai mạc chính thức được bắt đầu.
THU_7804 (Copy)HOA_4245 (Copy)

Tiến vào lễ đài
Các đoàn tiến vào lễ đài


Các đoàn tập trung chuẩn bị lễ khai mạc
Các đoàn tập trung chuẩn bị lễ khai mạc
HOA_4231 (Copy)
Múa lân phục vụ lễ khai mạc
Tươi cười trước giờ thi
Tươi cười trước giờ thi

6h5pphần diễu hành xe hoa bắt đầu khai mạc Hội thi Thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su 2014

Các đoàn xe diễu hành từ đường Võ Văn Kiệt đến Đại lộ Bình Dương, đi ngang qua Ngã tư Sở Sao đến đường Nguyễn Văn Thành, ngã ba Cổng Xanh và đến trường thi tại Lô 4, Nông trường Tân Hưng, Công ty CPCS Phước Hòa. Lộ trình diễu hành kéo dài 39km.

Đoàn xe hoa trên đường diễu hành
Đoàn xe hoa trên đường diễu hành
Đoàn xe hoa trên đường diễu hành
Đoàn xe hoa trên đường diễu hành
Đoàn diễu hành có xe CSGT Bình Dương dẫn đường
Đoàn diễu hành có xe CSGT Bình Dương dẫn đường
Xe hoa của Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên
Xe hoa của Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa
Xe hoa của Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên
Thông tin giới thiệu các đơn vị cũng như logo kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su thể hiện trên xe hoa
Xe hoa tuyên truyền Hội thi thợ giỏi là một sự kiện lớn của ngành cao su đến với người dân địa phương
Xe hoa tuyên truyền Hội thi thợ giỏi là một sự kiện lớn của ngành cao su đến với người dân địa phương
Xe hoa của Công ty TNHH MTV CS Tân Biên
Xe hoa của Công ty TNHH MTV CS Tân Biên
Căn cứ vào tình hình thực tế, năm nay chỉ có các đơn vị miền Đông Nam Bộ trang trí xe hoa, bao gồm: Công ty CPCS Phước Hòa, TCT CS Đồng Nai, CS Phú Riềng, CS Bình Long, CS Lộc Ninh, CS Dầu Tiếng, CS Tây Ninh, CS Tân Biên, CS Bà Rịa, CS Tây Ninh.
Lộ trình đoàn diễu hành từ TP Thủ Dầu Một đến trường thi dài 39km
Xe CSGT hướng dẫn đoàn vào trường thi
Xe CSGT hướng dẫn đoàn vào trường thi

Căn cứ vào tình hình thực tế, năm nay chỉ có các đơn vị miền Đông Nam Bộ trang trí xe hoa, bao gồm: Công ty CPCS Phước Hòa, TCT CS Đồng Nai, CS Phú Riềng, CS Bình Long, CS Lộc Ninh, CS Dầu Tiếng, CS Tây Ninh, CS Tân Biên, CS Bà Rịa, CS Tây Ninh.

Quỳnh Mai, ảnh: Tùng Châu